Thứ sáu, 26/04/2024 19:27 (GMT+7)

TP Hồ Chí Minh bắn pháo hoa tại hai điểm dịp Lễ 30/4-1/5

An Hạ -  Thứ sáu, 21/04/2023 13:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo đó, dịp lễ 30/4 và 1/5 này, TP.HCM sẽ tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật từ 21 giờ đến 21 giờ 15, ngày 30/4 do Bộ Tư lệnh thành phố chủ trì.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Mới đây, UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch số 1468/KH-UBND về việc tổ chức kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023) và 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2023).

TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại hai điểm tầm cao (đầu đường hầm sông Sài Gòn) và tầm thấp (Công viên Văn hóa Đầm Sen), với thời gian bắn 15 phút (từ 21h- 21h15). Trong đó, điểm bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn và điểm bắn tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, quận 11.

Chương trình bắn pháo hoa sẽ kéo dài trong vòng 15 phút, từ 21h – 21h15 ngày 30/4.

Ngoài bắn pháo hoa, thành phố còn tổ chức triển lãm ảnh “Tự hào một dải biên cương” và ngày hội “Non sông thống nhất” từ ngày 25/4 – 6/5 tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ, quận 1.

Các đoàn lãnh đạo thành phố cũng sẽ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng; viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố (Đồi không tên - TP. Thủ Đức), Nghĩa trang Thành phố (Lạc Cảnh - TP. Thủ Đức); Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược - Củ Chi; Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Củ Chi (xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi); Nghĩa trang Chính sách Thành phố (xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi); Nhà tưởng niệm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Rành (ấp Trại Đèn, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi).

Đặc biệt, tối 28/4, tại khu vực đi bộ đường Nguyễn Huệ (đoạn giao với đường Ngô Đức Kế), phường Bến Nghé, quận 1 sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 137 năm Ngày Quốc tế Lao động và kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”.

Chương trình được truyền hình - truyền thanh trực tiếp và phát trên các hạ tầng truyền thông số. Dịp này, TP.HCM cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao khác như chương trình trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố, triển lãm tư liệu...

Bạn đang đọc bài viết TP Hồ Chí Minh bắn pháo hoa tại hai điểm dịp Lễ 30/4-1/5. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới