Thứ bảy, 27/04/2024 13:02 (GMT+7)

TP Pleiku: Đường xuống cấp gây nguy hiểm cho người dân

A LỰC -  Thứ sáu, 05/10/2018 09:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tình trạng xuống cấp của các tuyến đường trên địa bàn TP Pleiku khiến người dân gặp khó khăn khi tham gia giao thông và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.

Đoạn đường Wừu (phường IaKring) nằm ngay trung tâm TP.Pleiku (Gia Lai), với độ dài chỉ hơn 1km. Tuy nhiên, gần đây, đoạn đường này xuất hiện nhiều ổ gà gây nguy hiểm cho nhiều người tham gia giao thông. Chị Trần Thị H. là người buôn bán trên đoạn đường này cho biết lúc đầu thì chỉ có ổ gà nhỏ trên đường nhưng trải qua nhiều trận mưa lớn, những ổ gà ngày càng lớn. Chị H cho biết thêm, cũng có cơ quan chức năng đến đổ đá lên những ổ gà này vài lần để khắc phục tạm thời nhưng mọi việc đâu lại vào đấy, các ổ gà không được xử lý dứt điểm. 

Nhiều ổ gà trên đường Wừu.

Anh Lê Văn N. (một người buôn bán trên đoạn đường Wừu) cho biết những hôm mưa thì nước đọng lại trong các ổ gà, gây nguy hiểm cho những người tham gia lưu thông, đặc biệt là những người không quen với con đường này. Nhiều trường hợp bị ngã xe do đi vào ổ gà, mới cách đây mấy hôm có 2 em học sinh bị ngã khi đi vào những ổ gà này.

Nhiều ổ gà gây nguy hiểm cho người dân qua lại con đường.

Tương tự, anh Nguyễn Văn T. (một người dân đang làm nhà trên đoạn đường Wừu) cho biết, khi thấy tình trạng mất an toàn giao thông vì những ổ gà, anh đã đổ đá 4x6cm để lấp nhưng vài ngày sau thì đá văng đi hết. Anh T. còn cho biết thêm chính quyền có đến khảo sát, lấy thông tin để đổ mặt nhựa mới cho đoạn đường này nhưng phải chờ trời nắng mới có thể làm được.

Các phương tiện qua lại tránh ổ gà.

Thiết nghĩ, ngành chức năng của thành phố nên có biện pháp khắc phục hiệu quả và kịp thời để tránh tình trạng hư hỏng nghiêm trọng hơn ở các tuyến đường và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Bạn đang đọc bài viết TP Pleiku: Đường xuống cấp gây nguy hiểm cho người dân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề