Thứ năm, 09/05/2024 13:31 (GMT+7)

TP Pleiku: Nhân dân mong dự án thu gom, xử lý nước thải sớm triển khai

Nguyễn Giác -  Thứ hai, 12/06/2023 20:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 12/6, UBND TP Pleiku (Gia Lai) tổ chức họp báo cáo nghiên cứu khả thi Dụ án thoát nước và xử lý nước thải khu vực trung tâm thành phố. Tham dự có lãnh đạo tỉnh, đại diện phía Phần Lan và các sở ngành, nhân dân tại các xã, phường.

Tại buổi họp, đại diện Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam cùng đơn vị, chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực thiết kế dự án thoát nước và nước thải thông tin cơ bản về sự hợp tác triển khai dự án cũng như quá trình làm việc, thực hiện khảo sát, tư vấn, thiết kế. Nhiều đơn vị vận hành hệ thống xử lý nước thải tại Phần Lan cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác để phía TP Pleiku hoạt động hiệu quả nhất khi dự án bắt đầu triển khai và đi vào hoạt động.

tm-img-alt
Lãnh đạo TP Pleiku vui mừng khi được Phần Lan đầu tư dự án xử lý nước thải góp phần đẩy mạnh quá trình xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp.

Dự án thoát nước và xử lý nước thải TP Pleiku được Chính phủ Phần Lan hỗ trợ kinh phí triển khai nhằm cải thiện điều kiện thoát nước, vệ sinh môi trường trên địa bàn các phường: Diên Hồng, Ia Kring, Hội Thương, Hoa Lư, Tây Sơn, Hội Phú, Yên Đổ, Trà Bá, Phù Đổng, Thống Nhất, Đống Đa. 
Dự án giai đoạn 1 gồm 2 hợp phần. Hợp phần 1 là xây mới khoảng 35,8 km tuyến cống bao thu gom nước thải và tuyến ống áp lực; xây mới các trạm bơm thoát nước; xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung công suất giai đoạn 1 khoảng 20.000 m3/ngày đêm. Hợp phần 2 là tư vấn hỗ trợ kỹ thuật và thực hiện đầu tư. Thời gian thực hiện khoảng 4 năm (2023-2026). 
Tổng mức đầu tư dự án giai đoạn 1 gần 1.094 tỷ đồng (khoảng 41,3 triệu Euro). Trong đó, vốn ODA của Chính phủ Phần Lan là 733,2 tỷ đồng, tương đương 27,7 triệu Euro (vốn vay gần 18 triệu Euro, vốn viện trợ không hoàn lại gần 9,7 triệu Euro); vốn đối ứng là 360,3 tỷ đồng, tương đương 13,6 triệu Euro. Dự án được giao cho UBND TP. Pleiku chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi.

tm-img-alt
Khi dự án triển khai công tác thu gom nước thải, bùn thải và nước mưa được gom, tách với hệ thống thiết bị hiện đại do phía Phần Lan cung cấp.

Hiện công tác thực nghiệm hiện trường và thí nghiệm, gặp gỡ tham vấn cộng đồng dân cư, cá nhân chịu tác động trực tiếp khi thực hiện dự án đã được các bên liên quan triển khai. Đa phần người dân nơi triển khai đều đồng thuận và mong dự án sớm được triển khai góp phần giảm tác động môi trường tương lai, nâng cao nhận thức trong dân về sử dụng, phát huy giá trị dự án mang lại. 
Tại buổi họp, Chủ tịch UBND TP Pleiku Đỗ Việt Hưng: Chính quyền và nhân dân thành phố rất vui mừng khi tiếp cận được nguồn hỗ trợ từ Chính phủ Phần Lan triển khai dự án thu gom, xử lý nước thải và mong dự án tiếp tục được phía Phần Lan tư vấn, hoàn tất hồ sơ để dự án chính thức được thi công. Chúng tôi sẽ tích cực tuyên truyền đến nhân dân, đơn vị tư vấn xây dựng công trình trong việc thu gom nước thải, bùn thải để nhà máy vận hành hiệu quả khi chính thức đi vào hoạt động.

Bạn đang đọc bài viết TP Pleiku: Nhân dân mong dự án thu gom, xử lý nước thải sớm triển khai. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Lào triển khai sáng kiến tín chỉ carbon rừng
Trong nỗ lực nhằm giảm phát thải khí nhà kính do phá rừng và suy thoái rừng, Chính phủ Lào vừa ký hợp tác với công ty tư nhân AIDC để triển khai Sáng kiến tín chỉ carbon rừng.
Thế giới vừa trải qua tháng 4 nóng kỷ lục
Ngày 8/5, Cơ quan theo dõi Biến đổi Khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu (EU) công bố báo cáo cho thấy nhiệt độ trung bình không khí và mặt biển toàn cầu trong tháng 4 vừa qua ở mức cao chưa từng có.

Tin mới

Bài thơ: Đợi mong...
Chẳng mong cầu được mọi điều tốt nhất////Hay đời mình xuất sắc hơn người ta///Chỉ mong rằng mỗi ngày nhẹ trôi qua///Mình cứ sống thật bình an là đủ
Lào: Bão càn quét gây mất điện diện rộng
Ngày 8/5, đài truyền hình quốc gia Lào đưa tin một cơn bão đã tấn công tỉnh Bokeo, miền Bắc nước Lào, quật đổ các cột điện và ảnh hưởng đến nguồn cung cấp điện ở các huyện Huayxai và Tonpheung.