Thứ bảy, 27/04/2024 22:48 (GMT+7)

TP Quảng Ngãi sẽ xây trung tâm hành chính 780 tỉ đồng

Tuệ Nhi -  Chủ nhật, 07/11/2021 12:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chủ trương xây dựng trung tâm hành chính TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) với mức đầu tư 780 tỉ vừa được HĐND TP thông qua.

Sáng 7/11, thông tin từ UBND TP Quảng Ngãi, chủ trương đầu tư trung tâm hành chính đã được HĐND TP thông qua. Trung tâm mới được xây dựng ở xã Tịnh An, phía Bắc giáp quốc lộ 24B, phía Nam giáp đường Hoàng Sa. Trong tổng vốn dự án, ngân sách tỉnh 375 tỷ đồng, ngân sách thành phố 405 tỷ đồng.

Dự án do UBND TP làm chủ đầu tư và trực tiếp quản lý, dự kiến triển khai giai đoạn 2022-2025, thời gian thực hiện không quá 4 năm kể từ khi kế hoạch trung hạn chính thức được phê duyệt. Công trình hoàn thành là nơi tập trung các phòng ban chuyên môn trực thuộc thành phố và khối mặt trận, hội đoàn thể.

tm-img-alt

Chủ trương xây dựng trung tâm hành chính TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) với mức đầu tư 780 tỉ vừa được HĐND TP thông qua. (Ảnh:Internet)

Lãnh đạo thành phố cho rằng việc đầu tư khu hành chính tập trung là cần thiết vì hiện trụ sở các cơ quan thành phố nằm rải rác nhiều nơi. Nhiều phòng ban sử dụng nhà cũ xây cách đây nhiều năm. Một số công trình xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo an toàn. Khu hành chính tập trung tạo thuận lợi cho việc điều hành, thuận tiện cho các tổ chức, người dân giao dịch.

TP Quảng Ngãi là đô thị trung tâm của tỉnh Quảng Ngãi. Trước đây, thành phố nằm ở bờ nam sông Trà Khúc. Từ 2014, TP Quảng Ngãi được mở rộng diện tích gấp bốn lần ra bờ bắc. Hiện thành phố nằm hai bên con sông, rộng 160 km², dân số hơn 260.000.

Khu trung tâm hành chính tập trung các cơ quan hành chính sẽ tạo thuận lợi cho việc điều hành, giảm chi phí hành chính, thuận tiện cho các tổ chức, công dân giao dịch, đáp ứng mục tiêu hiện đại hoá công sở.

Bạn đang đọc bài viết TP Quảng Ngãi sẽ xây trung tâm hành chính 780 tỉ đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề