TP Uông Bí đã tổ chức Lễ gắn biển công trình tuyến đường Trần Hưng Đạo kéo dài
Chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh, UBND TP Uông Bí đã tổ chức cắt băng khánh thành và gắn biển công trình “Tuyến đường Trần Hưng Đạo kéo dài đấu nối với tuyến đường tránh phía Nam thành phố Uông Bí”.
Sáng ngày 12/10, TP Uông Bí đã long trọng tổ chức Lễ gắn biển Công trình Tuyến đường Trần Hưng Đạo kéo dài nối với tuyến đường tránh phía Nam thành phố Uông Bí. Đây là một trong những công trình gắn biển chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023).
Tại buổi lễ, lãnh đạo TP Uông Bí, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố, phường Yên Thanh, đại diện liên doanh nhà thầu thi công công trình đã tiến hành nghi thức cắt băng khánh thành và gắn biển công trình “Tuyến đường Trần Hưng Đạo kéo dài đấu nối với tuyến đường tránh phía Nam thành phố Uông Bí”, công trình gắn biển chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh; đồng thời tiến hành thông xe tuyến đường.
Dự án tuyến đường Trần Hưng Đạo kéo dài có tổng chiều dài 2,947km với tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng. Tuyến đường thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị với vận tốc 50km/h; được đầu tư và ngầm hoá đồng bộ hệ thống điện, chiếu sáng đô thị; rãnh thoát nước dọc tuyến, dải cây xanh đảm bảo mỹ quan đô thị.
Tuyến đường bao gồm 2 dự án: Dự án Tuyến đường Trần Hưng Đạo kéo dài đấu nối với tuyến đường tránh phía Nam TP Uông Bí theo quy hoạch được Hội đồng nhân dân TP Uông Bí phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị Quyết số 513/NQ-HĐND ngày 19/7/2018, có chiều dài 1,8km với tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng, hoàn thành sau 839 ngày; Dự án Tuyến đường Trần Hưng Đạo kéo dài (giai đoạn 2) được Hội đồng nhân dân TP Uông Bí phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư tại Nghị Quyết số 1049/NQ-HĐND ngày 21/11/2020, có chiều dài 1,1km với tổng mức đầu tư là 150 tỷ đồng, hoàn thành sau 300 ngày.
Tuyến đường được đưa vào sử dụng góp phần từng bước cụ thể hoá Quy hoạch chung của thành phố, mở ra cửa ngõ giao thương, tăng cường lưu thông hàng hoá, thu hút khách du lịch. Đây cũng là công trình thể hiện sức mạnh đại đoàn kết toàn dân bằng sự ủng hộ, đồng thuận, hiến đất, hoàn thành giải phóng mặt bằng; sự sáng suốt, đồng bộ trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng và các cấp chính quyền thành phố Uông Bí.