Thứ bảy, 27/04/2024 15:41 (GMT+7)

TP.HCM dự kiến hoàn thành toàn bộ cầu Kênh Tẻ vào cuối tháng 9

MTĐT -  Thứ ba, 17/09/2019 16:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cầu Kênh Tẻ hiện được mở rộng thêm 2m, hàng loạt lô cốt đã được tháo dỡ, người dân đi qua cầu nay đã dễ thở hơn trước.

Ngày 17/9, Ban Quản lý dự án xây dựng các công trình giao thông đô thị TP.HCM cho biết, mặt cầu Kênh Tẻ (nối quận 4 và 7) được nới rộng 2m đã hoàn thành việc mở rộng mặt cầu từ 12m lên 14m. Mặt cầu trên đã hoàn thành, hiện đơn vị thi công chỉ còn hoàn thiện các khe co giãn trên cầu. Hạng mục còn lại chủ yếu bên dưới và biên cầu cũng sẽ hoàn thành, dự kiến xong vào cuối tháng 9.

Đại diện Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông TP.HCM cho biết dự án mở rộng cầu Kênh Tẻ đã hoàn thành cơ bản sau 15 tháng thi công.

Cầu Kênh Tẻ là cây cầu nối quận 4 với quận 7. Đây hướng lưu thông chính của người dân khu Nam Sài Gòn về trung tâm thành phố. Với lượng phương tiện đổ về quá lớn, khiến cho giao thông tại đây luôn trong tình trạng kẹt xe kéo dài. 

Cầu Kênh Tẻ trước khi tháo dỡ lô cốt. 

 Được biết, dự án mở rộng cầu khởi công vào giữa năm 2018. Cầu Kênh Tẻ hiện hữu rộng 15,1m được mở rộng lên 16,5m. Trong đó chủ yếu mở rộng mặt cầu lên 14m cho 4 làn xe lưu thông, phần còn lại là lề bộ hành và lan can.

Đồng thời xây thêm cầu thang bộ phía quận 4 và quận 7. Công trình nâng cấp cầu Kênh Tẻ cho xe có tải trọng lớn lưu thông và chịu được động đất cấp 7. Tổng vốn đầu tư xây dựng là 89,8 tỷ đồng.

Việc mở rộng cầu Kênh Tẻ chỉ là giải pháp tạm thời trong thời gian chờ dự án cầu đường Nguyễn Khoái xây dựng, với tổng mức đầu tư khoảng 2.050 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách TP. Nếu được HĐND TP thông qua, dự án sẽ khởi công vào tháng 4/2020, thời gian thi công khoảng 2 năm.

Ngọc Bùi

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM dự kiến hoàn thành toàn bộ cầu Kênh Tẻ vào cuối tháng 9. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề