Thứ hai, 29/04/2024 00:36 (GMT+7)

Trực tiếp Đừng bắt em phải quên Tập 7 trên VTV1 21h hôm nay 18/3

MTĐT -  Thứ tư, 18/03/2020 17:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tập 7 Đừng bắt em phải quên sẽ được trực tiếp phát sóng lúc 21h hôm nay ngày 18/3/2020 trên kênh VTV1 và ứng dụng VTV giải trí với link xem Full.

>>>Xem tập 7 Đừng bắt em phải quên lúc 21h ngày 18/3 trên VTV1, TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY và TẠI ĐÂY

Phim Đừng bắt em phải quên tập 6 tối qua có những tình tiết hấp dẫn hơn khi Ngọc sau khi bắt gặp Linh té ngã vào lòng bố mình đã bắt đầu nghi ngờ và tỏ ra khó chịu với sự xuất hiện của “em gái mưa” này trong gia đình. Cô bé không ngại bày tỏ thái độ trước mặt Luân và Ngân. Tuy nhiên Luân luôn bên vực Linh và cố gắng giải thích để con gái không hiểu lầm. Còn Ngân dù trong lòng có chút không vui nhưng vẫn tin chồng, bên vực Linh.

Ở tập này còn hé lộ việc bà Dịu chị gái của Vũ người yêu cũ của Ngân, cũng là chị gái của mẹ Duy luôn tìm mọi cách tiếp cận Ngân, hỏi tung tích của Ngân vì lời nhờ vả của Vũ.

Phim Đừng bắt em phải quên tập 6 còn có diễn biến cho thấy Ngọc đã có động thái “tuyên chiến” với Linh khi nhân dịp Linh được vợ chồng Luân mời đến nhà dùng cơm nhằm hóa giải những hiểu lầm với Ngọc thì Ngọc đã có “màn chào sân” khá khó chịu với “em gái mưa” của bố. Đó là khi Linh mang đến một giỏ táo, loại quả mà qua lời Luân là Ngọc rất thích ăn để lấy lòng cô bé thì bị Ngọc dội nước lạnh, đá xoáy khiến Linh hơi sượng. Ngọc còn tỏ ra chưa chịu buông tha cho Linh khi giả vờ vô ý chắn chân để Linh vấp ngã…

Phim Đừng bắt em phải quên tập 7 tối nay 18.3 lúc 21 giờ trên VTV3 tiếp tục những diễn biến cho thấy Linh có cơ hội tìm hiểu hơn về vợ Luân khi bắt gặp và nghe lén cuộc nói chuyện giữa Ngân với bà Dịu: “Hoàn cảnh ai cũng có thể dùng để làm lá chắn. Sau khi biết được sự thật em đã tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa”.

Trong một diễn biến khác thì mẹ Duy cương quyết phản đối việc chị gái và Vũ luôn muốn tìm lại Ngân: “Chị muốn tốt cho cái Ngân thì chị đừng gặp cô ấy nữa. Vợ cậu Vũ đối xử với chồng và gia đình nhà chồng tốt đến như vậy mà hai người dấm dúi đi tìm cái Ngân, không nghĩ cho nó à. Em là em cương quyết phản đối đấy. Đừng vì sự ích kỷ của một con người mà làm tan nát cả hai gia đình như vậy”. Trong khi bà Dịu thì phân bua: “Chị thương cậu Vũ. Bao nhiêu năm cậu ấy mong tìm gặp lại con bé cũng chỉ để nói một lời xin lỗi, để có thể giải thích cho Ngân hiểu…”.

Phim Đừng bắt em phải quên tập 7: Linh biết được bí mật gì từ cuộc nói chuyện giữa Ngân và bà Dịu? Vũ vì sao vẫn muốn tìm lại Ngân?

>>>Xem tập 7 Đừng bắt em phải quên lúc 21h ngày 18/3 trên VTV1, TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY và TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Trực tiếp Đừng bắt em phải quên Tập 7 trên VTV1 21h hôm nay 18/3. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Thiệt hại gần 10 tỷ đồng do hạn hán
Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 24/4, hạn hán đã gây thiệt hại cho tỉnh gần 10 tỷ đồng, với 379,6 ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng.
An Giang: Điểm du lịch Cồn Én hút hồn du khách gần xa
Khu du lịch sinh thái Cồn Én rất ấn tượng, khiến các tín đồ du lịch vô cùng mong ngóng có dịp được trực tiếp trải nghiệm. Đây được kỳ vọng là điểm sáng của du lịch An Giang, hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cả khách du lịch trong nước và quốc tế.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.