Thứ bảy, 27/04/2024 20:06 (GMT+7)

Uông Bí-Quảng Ninh: Ra 'tối hậu thư' với 2 bến thuỷ trái phép

Minh Đạo -  Thứ năm, 26/07/2018 10:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND thành phố đã yêu cầu 2 công ty này phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố, dừng hoạt động, di chuyển toàn bộ nguyên vật liệu ra khỏi các bến bãi. Thời gian xong trước ngày 10/8/2018.

Vừa qua, UBND thành phố Uông Bí vừa có công văn yêu cầu giải toả, xoá bỏ các bến bãi nằm ngoài quy hoạch cảng, bến thuỷ nội địa trên địa bàn thành phố.

Từ ngày 7/3/2018, UBND thành phố Uông Bí đã từng có nội dung yêu cầu các phường Quang Trung, Trương Vương, Điền Công (Uông Bí, Quảng Ninh) kiểm tra, rà soát, thông báo giải toả, xoá bỏ đối với 6 cảng, bến thuỷ nội địa trái phép của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Uông Bí.

Ảnh minh hoạ (nguồn Internet).

Danh sách 06 bến, bãi trái phép này bao gồm Công ty CP thương mại và xây dựng Cát Phú Hưng, Công ty TNHH Cường Đức Việt, Công ty TNHH 27/7, DNTN Hùng Trang, DNTN Đoàn Văn Hăng, DNTN Bùi Văn Quyền.

Tuy nhiên theo kiểm tra hiện nay, vẫn còn 02 bến bãi trên địa bàn phường Quang Trung (Uông Bí, Quảng Ninh) chưa chấp hành giải toả theo chỉ đạo của UBND thành phố.

2 bến, bãi đó là Công ty CP thương mại mại và xây dựng Cát Phú Hưng, Công ty TNHH Cường Đức Việt (nay đã chuyển cho công ty TNHH thương mại dịch vụ Bảo Linh 68). 2 bến, bãi này đều nằm trên địa bàn phường Quang Trung (Uông Bí, Quảng Ninh).

UBND thành phố đã yêu cầu 2 công ty này phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố, dừng hoạt động, di chuyển toàn bộ nguyên vật liệu ra khỏi các bến bãi. Thời gian xong trước ngày 10/8/2018.

Thành phố Uông Bí cũng giao UBND phường Quang Trung thông báo cho chủ các bến bãi dừng hoạt động, di chuyển toàn bộ nguyên vật liệu ra khỏi các bến bãi nêu trên. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc các chủ bến bãi thực hiện đúng theo chỉ đạo của UBND thành phố; tránh việc tái lấn chiếm tại các bến bãi nêu trên.

Bạn đang đọc bài viết Uông Bí-Quảng Ninh: Ra 'tối hậu thư' với 2 bến thuỷ trái phép. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề