Thứ bảy, 27/04/2024 22:30 (GMT+7)

Va chạm trên cao tốc Hạ Long-Hải Phòng, 2 người thiệt mạng

MTĐT -  Thứ tư, 31/10/2018 09:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khoảng 1h ngày 31/10, tại Km13+800 cao tốc Hạ Long-Hải Phòng (địa phận tỉnh Quảng Ninh) đã xảy ra tai nạn giao thông giữa ôtô tải với ôtô Mazda 3 làm 2 người chết tại chỗ và 3 người khác bị thương.

Cao tốc Hạ Long-Hải Phòng nhìn từ trên cao. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

 Đại tá Hoàng Quốc Văn, Trưởng Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, cho biết vào thời điểm trên, xe ôtô tải biển kiểm soát 14C-250.87 và xe Mazda 3 biển kiểm soát 15A-393.90 lưu thông cùng chiều theo hướng Quảng Ninh-Hải Phòng, khi còn khoảng hơn 1km nữa tới trạm thu phí (ngay dưới chân cầu Bạch Đằng) thì xảy ra va chạm mạnh. 

Người điều khiển xe tải là anh Ngô Quang H. (sinh năm 1968, trú tại khu 8, phường Yên Hải, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) chết tại chỗ, người ngồi bên ghế phụ bị thương. 

Trên xe Mazda3 có 3 người, 1 người chết chưa xác định được danh tính, 2 người khác bị thương đã được đưa đi cấp cứu. 

Tại hiện trường, toàn bộ xe Mazda 3 biến dạng, xe tải thùng kín hư hỏng phần đầu và toàn bộ cản xe, hàng hóa vương vãi trên đường. 

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã có mặt tại hiện trường cùng với các lực lượng khác phân luồng, điều tiết giao thông. 

Các lực lượng chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Theo TTXVN

Bạn đang đọc bài viết Va chạm trên cao tốc Hạ Long-Hải Phòng, 2 người thiệt mạng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề