Thứ bảy, 27/04/2024 16:12 (GMT+7)

Việt Nam đá giao hữu với Triều Tiên trước thềm Asian Cup 2019

MTĐT -  Thứ ba, 18/12/2018 11:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhằm chuẩn bị cho chiến dịch Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu với ĐT CHDCND Triều Tiên và ĐT Philippines vào cuối tháng 12 này.

Sau chức vô địch AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam đang hướng đến chiến dịch Asian Cup 2019, một đấu trường được đánh giá là khó khăn hơn nhiều so với các cấp độ giải đấu đã qua. Nhằm có được sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu này, LĐBĐ Việt Nam đã sắp xếp cho HLV Park và các học trò 2 trận đấu giao hữu với các đối thủ là đội tuyển CHDCND Triều Tiên và đội tuyển Philippines.

Hàng phòng ngự nổi tiếng của ĐTVN sẽ được thử sức với những cầu thủ ở đẳng cấp châu lục bên phía Triều Tiên

Trận đấu giữa Việt Nam vs Triều Tiên sẽ diễn ra vào ngày 25/12 tới trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Sau đó, ngày 31/12, thầy trò HLV Park sẽ có chuyến làm khách trên sân của đội tuyển Philippines, đội bóng bại tướng của Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2018.

Dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào cuối tuần này. Sau chức vô địch, HLV Park cho phép các học trò 'xả hơi' khoảng 5 ngày để tranh thủ thời gian về với gia đình và nghỉ ngơi sau hơn 2 tháng xa cách. 

Chuẩn bị cho Asian Cup, chiến lược gia người Hàn cũng đã triệu tập bổ sung 6 cầu thủ, trong đó đáng chú ý là Trần Minh Vương và một số cầu thủ trẻ từng tham dự VCK U20 World Cup 2017 là Phan Thanh Hậu, Đinh Thanh Bình và Huỳnh Tấn Sinh. 'Cánh chim lạ' trong đội hình ĐTVN lần này là hậu vệ Ngô Tùng Quốc của XSKT Cần Thơ.

Theo Thể Thao 247 - Tinnhanhonline

Bạn đang đọc bài viết Việt Nam đá giao hữu với Triều Tiên trước thềm Asian Cup 2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề