Thứ bảy, 27/04/2024 22:13 (GMT+7)

Vietlott trao thưởng hơn 41 tỷ đồng cho khách hàng ở Đắk Lắk

MTĐT -  Thứ tư, 28/11/2018 15:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đây là giải Jackpot đầu tiên của Đắk Lắk kể từ khi Vietlott chính thức triển khai kinh doanh tại địa phương này.

Ngày 27/11/2018, Vietlott đã tổ chức trao giải Jackpot 1 sản phẩm Power 6/55 kỳ quay số mở thưởng thứ 201 trị giá 41,3 tỷ đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định nhà nước) cho anh T.C đến từ Đăk Lăk.

Anh T.C nhận giải Jackpot 1 trị giá 41,3 tỷ đồng. (Ảnh: Vietlott).

Trước đó, Chi nhánh Vietlott Khánh Hòa đã tiếp nhận chiếc vé xổ số tự chọn Power 6/55 từ anh T.C. Qua kiểm tra trên hệ thống kỹ thuật và hồ sơ kèm theo, Vietlott xác định chiếc vé đã trúng giải Jackpot sản phẩm Power 6/55 kỳ QSMT thứ 201 ngày 13/11/2018 với trị giá 41,3 tỷ đồng. Vé được phát hành tại Điểm bán hàng: Khối 1, thị trấn Eak Nốp, huyện Eakar, Đắk Lắk.

Anh T.C cho biết trong tháng 11 anh về quê thăm nhà, anh đã ghé cửa hàng mua liền lúc 2 vé và chọn những con số anh thích cho 2 kỳ quay số liên tục (ngày 10 và 13/11/2018). Một ngày sau anh dò số và bất ngờ khi biết mình đã trúng Jackpot 1.

Tại lễ trao giải, anh T.C cũng trao tặng chương trình Thắp sáng những ước mơ của Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tại Đắk Lắk 50 triệu đồng; Trao tặng Quỹ chất độc màu da cam tỉnh Đắk Lắk 50 triệu đồng; Trao tặng người nghèo và người bán vé dạo tại huyện Eakar và TP. Buôn Ma Thuột 50 triệu đồng.

Theo quy định, người sở hữu vé trúng thưởng thực hiện nộp thuế tại địa phương phát hành vé trúng thưởng theo quy định hiện hành khi lĩnh thưởng (thuế suất 10% cho phần giá trị trúng thưởng vượt trên 10 triệu đồng). Như vậy, thuế thu nhập cá nhân của người trúng thưởng sẽ nộp ngân sách Đắk Lắk khoảng 4,1 tỷ đồng.

Theo Thương hiệu & Pháp luật

Bạn đang đọc bài viết Vietlott trao thưởng hơn 41 tỷ đồng cho khách hàng ở Đắk Lắk. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề