Chủ nhật, 28/04/2024 23:02 (GMT+7)

Vườn đào Nhật Tân sẵn sàng cho một vụ Tết tưng bừng sắc thắm

Trung Hiếu - Triệu Hồ -  Thứ năm, 04/01/2018 17:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Còn khoảng hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán, nhưng những vườn đào Nhật Tân đã sẵn sàng cho một mùa Tết tưng bừng sắc thắm của đào phai, đào bích.

Theo ghi nhận của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử tại làng nghề trồng đào Nhật Tân (Hà Nội) không khí chuẩn bị, chăm chút đào tại đây đang diễn ra rất tỉ mỉ.

Những người trồng đào cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết năm nay đang diễn ra hết sức thuận lợi cho sự phát triển của đào. 

Thời tiết năm nay đang thuận lợi cho sự phát triển của cây đào.

Các chậu hoa đã sẵn sàng phục cho khách hàng.

Các giống đào rừng được khách hàng rất ưa chuộng trong nhiều năm qua.

Đào thế tại vườn của anh Kiên có giá đến hàng chục triệu.

Anh Trương Văn Kiên, với kinh nghiệm hơn 10 năm trồng đào cho biết: "Đào ở vườn của mình có giá từ 2 đến 50 triệu tùy vào chủng loại và dáng cây. Nếu thời tiết năm nay tiếp tục thuận lợi thì dự tính vào khoảng 15 đến 20 tháng chạp đào sẽ bắt đầu chớm nở. Chồi hoa năm nay khỏe hơn năm ngoái nên chúng tôi cũng bớt lo lắng hơn".

Đào bích dáng thông là loại cây được anh Kiên dự đoán sẽ là xu hướng đào được ưa chuộng

Anh Kiên chăm sóc cây đào có giá cao nhất tại vườn của mình (50 triệu đồng)

Năm nay có thể sẽ là một năm thắng lớn đối với người trồng đào

Hoa đã chớm nở trên một số cành.

Chồi hoa năm nay khỏe hơn năm ngoái nên người trồng đào cũng bớt lo lắng hơn

Dự tính vào khoảng 15 đến 20 tháng chạp đào sẽ bắt đầu chớm nở

Việc chăm sóc đào ở đây đang diễn ra rất nhộn nhịp

Còn hơn một tháng nữa những vườn đào mới bắt đầu vào vụ tết, hơn ai hết, những người trồng đào đang mong ngóng thời tiết thuận hòa để cây khoe sắc thắm.

Bạn đang đọc bài viết Vườn đào Nhật Tân sẵn sàng cho một vụ Tết tưng bừng sắc thắm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.