Thứ hai, 29/04/2024 03:29 (GMT+7)

Yên Bái: Khắc phục hậu quả thiên tai, thăm hỏi, động viên người dân Mù Cang Chải

Thanh Hạ -  Thứ bảy, 12/08/2023 17:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Liên đoàn Lao động huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) đã vận động đoàn viên đóng góp công lao động, tiền, vật chất (quần áo, lương thực, thực phẩm) hỗ trợ các đơn vị, các gia đình bị thiệt hại tại các xã.

tm-img-alt

Trước những thiệt hại lớn về người và tài sản do mưa lũ những ngày qua ở huyện Mù Cang Chải, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến trực tiếp đến vùng lũ, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai và thăm hỏi, động viên, chia sẻ với người dân vùng lũ Mù Cang Chải.

Đến hết ngày 12/8, các tổ chức công đoàn thuộc Liên đoàn Lao động huyện Mù Cang Chải đã vận động công đoàn viên ủng hộ trên 140 triệu đồng và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khác hỗ trợ các gia đình đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng thiên tai. Liên đoàn Lao động huyện cũng đã thăm hỏi, hỗ trợ 27 đoàn viên công đoàn bị thiệt hại về nhà cửa và tài sản với tổng trị giá 31 triệu đồng từ quỹ "Xã hội công đoàn” tỉnh Yên Bái; huy động trên 700 lượt công đoàn viên tham gia lao động, giúp đỡ các gia đình đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng thiên tai.

tm-img-alt

Được biết, thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mù Cang Chải, các tổ chức công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Mù Cang Chải đã vận động đoàn viên đóng góp công lao động, tiền, vật chất (quần áo, lương thực, thực phẩm) hỗ trợ các đơn vị, các gia đình bị thiệt hại tại các xã.

Sự hỗ trợ, động viên kịp thời về vật chất và ngày công lao động của các cấp công đoàn đã giúp các gia đình đoàn viên công đoàn trong huyện bị ảnh hưởng thiên tai, vượt qua khó khăn, ổn định đời sống.

Theo thống kê của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn, mưa lũ những ngày qua tại Yên Bái đã làm 4 người chết (2 người bị sạt lở đất đá, 2 người bị lũ cuốn trôi tại huyện Mù Cang Chải và Văn Yên).

tm-img-alt

Tại huyện Mù Cang Chải đã có 248 nhà bị thiệt hại; trong đó, 68 nhà bị sập, trôi hoàn toàn, 144 nhà bị thiệt hại nặng, 36 nhà phải di dời khẩn cấp.

Mưa lũ làm 227 con gia súc bị chết (27 con trâu, 200 con lợn), 750 con gia cầm. Quốc lộ 32 đoạn qua huyện Mù Cang Chải, mưa lớn gây lũ ống, lũ quét làm sạt lở nghiêm trọng nhiều vị trí ta-luy dương và ta-luy âm, trong đó nhiều đoạn mất toàn bộ nền mặt đường.

Mưa lũ làm 174 công trình thủy lợi bị sạt lở vùi lấp, hư hỏng. Ước thiệt hại khoảng 102 tỷ đồng.

tm-img-alt

Tỉnh đã huy động hơn 2.900 lượt người tham gia khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra (xã Khao Mang huy động 845 lượt người, xã Hồ Bốn 762 lượt người, xã Lao Chải 1.294 lượt người), bao gồm lực lượng tại chỗ, lực lượng dân quân cơ động của các xã trên địa bàn huyện và lực lượng thanh niên tình nguyện; huy động 25 phương tiện (20 máy xúc, 5 xe ô-tô) tập trung hót đất, đá sạt lở và cây đổ để sớm thông đường.

Bạn đang đọc bài viết Yên Bái: Khắc phục hậu quả thiên tai, thăm hỏi, động viên người dân Mù Cang Chải. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.