Thứ hai, 29/04/2024 05:13 (GMT+7)

Yêu cầu điện lực Hoài Đức báo cáo vụ bị 'tố' lắp công tơ 'cũ nát'

Nhóm PV -  Thứ tư, 04/03/2020 09:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau khi báo chí phản ánh, EVN Hà Nội yêu cầu Công ty Điện lực Hoài Đức báo cáo bằng văn bản liên quan đến sự việc cư dân KĐT Lideco “tố” điện lực Hoài Đức lắp đồng hồ “cũ nát”, chỉ số điện tăng cao.

Mấy ngày qua, dư luận đang hết sức quan tâm đến sự việc cư dân khu đô thị Lideco (Hoài Đức, Hà Nội) cho rằng Công ty Điện lực Hoài Đức lắp cho họ công tơ “cũ nát”. Hơn nữa, từ khi lắp công tơ này, chỉ số điện của một số cư dân tăng cao.

Đỉnh điểm nhất, do phản ứng của người dân, Tổ quản lý vận hành thuộc Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm đã có văn bản đến các cư dân để mời họp. Văn bản nêu rõ, ngày 13 và 14/1/2020, Khu đô thị Lideco đã bàn giao hệ thống điện cho Công ty điện lực Hoài Đức quản lý.  “Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, nhiều ý kiến phản ánh chỉ số điện tăng cao từ khi thay công cơ điện tử của ngành điện. Tổ Quản lý vận hành tổ chức buổi họp cư dân cùng với Công ty điện tực Hoài Đức để giải quyết các vướng mắc”, văn bản nêu rõ. 

Dư luận đang hết sức quan tâm đến sự việc cư dân khu đô thị Lideco (Hoài Đức, Hà Nội) cho rằng Công ty Điện lực Hoài Đức lắp cho họ công tơ “cũ nát”.

Cuộc họp được diễn ra vào ngày 29/2. Tuy nhiên, sau cuộc họp với Công ty Điện lực Hoài Đức, cư dân tại Khu đô thị Lideco vẫn cảm thấy chưa hài lòng. Chị B.T cho biết: “Nếu công tơ mới có xuất xứ và thương hiệu rõ ràng mà chạy sai hoặc có nghi ngờ chạy sai chúng tôi mới nên đăng ký kiểm định và kiểm tra lại. Đây là công tơ cũ nát , công tơ bỏ phế thì kiểm tra cái gì. Đồ đồng nát không đủ điều kiện để kiểm tra, nên vứt bỏ”.

Phản ánh với phóng viên, nhiều cư dân Khu đô thị Lideco cũng nói rằng họ yêu cầu phải thay loại công tơ mới.

Đây không phải lần đầu tiên Công ty Điện lực Hoài Đức có lùm xùm với khách hàng. Vào tháng 7/2019, nhiều người dân sinh sống tại huyện Hoài Đức “tá hỏa”, bức xúc vì chỉ số điện tăng cao.

Theo báo Lao Động, chị Nguyễn Thị Lương (sống tại chung cư ở thôn An Thọ, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) nhận được thông báo tiền điện của Công ty Điện lực huyện Hoài Đức từ ngày 5/6 đến 4/7.2019 với số tiền hơn 1.700.000 đồng.

Theo chị Lương, đây là số tiền cao kỷ lục từ trước đến nay. Trong khi đó, bình quân của các tháng trước chỉ dao động từ mức 600 đến 700.000 đồng. “Trong tháng 6, thời tiết nắng nóng, nhu cầu của gia đình có sử dụng thêm nhưng không đến mức số điện và số tiền lại nhảy lên cao “kỷ lục” như vậy”, chị Lương bức xúc.

Sau cuộc họp với Công ty Điện lực Hoài Đức phản ánh về tình trạng chỉ số điện tăng cao, cư dân tại Khu đô thị Lideco vẫn cảm thấy chưa hài lòng.

Cùng cảnh ngộ là trường hợp gia đình chị Phạm Thị Hạnh (ở chung cư Gemek, đường Lê Trọng Tấn, Hoài Đức, Hà Nội). Theo chị Hạnh, gia đình chị dùng mức điện bình quân từ 500.000 đến 700.000 đồng (có cả tháng cao điểm). Tuy nhiên, trong tháng 6/2019, tiền điện phải chi trả tăng lên gần 1.800.000 đồng.

Trước đó, trong bài viết Vì sao Cty điện lực Hoài Đức bị “tố” lắp công tơ cũ cho cư dân?, Môi trường và Đô thị Việt Nam phản ánh về việc một số hộ dân đang sinh sống tại Khu đô thị Lideco (huyện Hoài Đức, Hà Nội) tỏ ra rất bức xúc khi cho rằng Công ty điện lực Hoài Đức đã lắp công tơ cũ nát cho các cư dân sinh sống tại đây.

Các hộ dân cho rằng, việc Công ty Điện lực Hoài Đức lắp công tơ cũ nát cho họ là việc làm không thể chấp nhận được. Việc làm này là xem thường, không tôn trọng khách hàng. Hơn nữa, họ đặt câu hỏi việc điện lực Hoài Đức lắp đặt công tơ cũ nát để nhằm mục đích gì?

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Công Trấn, Phó giám đốc Kinh doanh của Công ty Điện lực Hoài Đức cho biết Cũng theo vị này, công tơ mà Công ty Điện lực Hoài Đức lắp cho cư dân khu đô thị Lideco là Công tơ điện tử 1 pha CE-18. Công tơ này được quay vòng và Tổng cục Đo lường đã kiểm định.

“Chúng tôi nhận được phản ánh 40 hộ dân về việc chỉ số điện tăng cao so với tháng trước đề nghị công ty kiểm tra. Sau đó, công ty đã đến tận nhà và tất cả các cư dân đều đồng ý cho kiểm tra. Sau đó, có 2 trường hợp đề nghị kiểm tra công tơ là anh Phạm Mạnh Hùng và chị Nguyễn Thị Liêm”, ông Trấn nói.

Khu đô thị Lideco nằm trên đường 32 (thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội). Khu độ thị này Công ty CP Phát triển đô thị Từ Liêm bắt đầu khởi công xây dựng vào năm 2007, dự kiến hoàn thành năm 2013. Khu đô thị Lideco được xây dựng với khoảng 650 căn biệt thự mang phong cách châu Âu, dự kiến sẽ có 4.200 cư dân.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin.

Bạn đang đọc bài viết Yêu cầu điện lực Hoài Đức báo cáo vụ bị 'tố' lắp công tơ 'cũ nát'. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Thiệt hại gần 10 tỷ đồng do hạn hán
Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 24/4, hạn hán đã gây thiệt hại cho tỉnh gần 10 tỷ đồng, với 379,6 ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng.
An Giang: Điểm du lịch Cồn Én hút hồn du khách gần xa
Khu du lịch sinh thái Cồn Én rất ấn tượng, khiến các tín đồ du lịch vô cùng mong ngóng có dịp được trực tiếp trải nghiệm. Đây được kỳ vọng là điểm sáng của du lịch An Giang, hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cả khách du lịch trong nước và quốc tế.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.