Thứ bảy, 27/04/2024 01:52 (GMT+7)

Hà Nội 'loạn' quảng cáo tấm lớn

MTĐT -  Thứ ba, 15/05/2018 15:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Gần 70 biển quảng cáo tấm lớn đã xây dựng trái phép trong "cơn lốc" giành giật các vị trí quảng cáo khu vực cảng hàng không Nội Bài và dọc một số trục đường hướng tâm Hà Nội.

Ngay sau khi thông tin quy hoạch bị rò rỉ ra ngoài, cuộc đua tranh giành các vị trí xây dựng bảng quảng cáo tấm lớn trên địa bàn huyện Sóc Sơn khiến giá đất tại nhiều vị trí sốt từng ngày. Lãnh đạo nhiều xã đã tiếp tay cho vi phạm khi ký "hợp đồng ghi nhớ" mà bản chất là cho doanh nghiệp thuê đất công trái pháp luật để xây bảng quảng cáo. Tại nhiều xã như Phú Cường, Mai Đình, Phủ Lỗ...nhiều bảng quảng cáo vẫn nằm ngổn ngang. Theo Luật quảng cáo, chính quyền là cơ quan quản lý nhà nước về quảng cáo. Tuy nhiên khi nói về hàng trăm bảng quảng cáo khu vực cảng hàng không Nội Bài, lãnh đạo huyện Sóc Sơn cho hay "vẫn ngoài tầm kiểm soát"!
Dưới đây là một số hoạt động quảng cáo mà Thanh tra thành phố đang đề nghị xử lý:

Hàng trăm bảng quảng cáo tại cảng hàng không Nội Bài

Sở VHTT cho biết không cấp phép cho các biển quảng cáo trong nhà ga T2

Quảng cáo khu vực cảng hàng không thực hiện theo quy định nào?

Mật độ bảng quảng cáo khá dày trong khu vực cảng hàng không

Quảng cáo trái phép tràn ngập hai bên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn gần sân bay

Cán bộ Phòng văn hoá huyện Sóc Sơn đưa PV Tiền Phong khảo sát hiện trạng cột quảng cáo xây trái phép khu vực sát sân bay

Bảng quảng cáo đã bị phá dỡ tại xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn.

 Theo Tiền Phong

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội 'loạn' quảng cáo tấm lớn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới