Thứ sáu, 26/04/2024 13:12 (GMT+7)

Cá chết 'trắng' trên hồ ở công viên Nghĩa Đô: Liên ngành vào cuộc

Duy Dương -  Thứ hai, 11/06/2018 16:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hiện tương cá chết hàng loạt tại công viên Nghĩa Đô đã khiến nguồn nước tại hồ ô nhiễm nặng. Ngay sau đó, các cơ quan ban ngành đã vào cuộc kiểm tra xác minh, tìm nguyên nhân và khắc phục...

Sáng 11/6, tại công viên Nghĩa Đô (Đường Nguyễn Văn Huyên, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) người dân phát hiện tình trạng cá chết hàng loạt, bốc mùi hôi thối.

Nhận được thông tin, PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đã có mặt để ghi nhận hiện tượng nêu trên, theo quan sát bằng mắt thường, cá chết nổi lên theo từng đám, trôi dạt vào bờ. Nước hồ có màu đục, mùi hôi tanh bốc lên khiến không khí trong công viên bị ô nhiễm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan và hoạt động vui chơi giải trí của mọi người dân khi vào công viên.

Cũng ngay trong sáng nay, đoàn kiểm tra liên ngành gồm của Sở TN&MT Hà Nội và lực lượng chức năng quận Cầu Giấy đã tiến hành quan trắc, kiểm tra, xác minh nguyên nhân cá chết.

Trao đổi nhanh với PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử, một lãnh đạo phường Dịch Vọng cho biết: "Nguyên nhân có thể là do đường xả nước của dân vào khiến hồ thiếu không khí, dẫn đến cá chết nổi lên và cũng do thời tiết nắng nóng kéo dài. Đó là hiện tượng bình thường, thi thoảng hồ vẫn có hiện tượng cá chết nổi".

Chia sẻ với PV, người dân sống tại khu vực này cho rằng nguyên nhân có thể do thời tiết hoặc do nguồn nước có vấn đề...

Một số hình ảnh PV ghi nhận được tại hiện trường:

Cá chết nổi trắng khiến ruồi nhặng bu xung quanh
Ở nhiều khu vực hồ Nghĩa Đô, tình trạng cá chết được PV ghi nhận.
Công an Quận Cầu Giấy và đơn vị quan trắc đang làm việc.

Đội liên nghành đang làm việc và lấy mẫu nước để kiểm nghiệm.

Thông tin từ sở TN&MT cho hay, đơn vị này sẽ sớm hoàn thiện công tác kiểm nghiệm và công bố các thông số trong thời gian sớm nhất.

Bạn đang đọc bài viết Cá chết 'trắng' trên hồ ở công viên Nghĩa Đô: Liên ngành vào cuộc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.