Thứ sáu, 26/04/2024 16:55 (GMT+7)

Thừa Thiên Huế: Phát hiện tàu vỏ sắt trôi dạt trên biển

QUỐC HUY -  Thứ tư, 28/02/2018 16:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một con tàu vỏ sắt trôi dạt trên biển Thuận An vừa được ngư dân phát hiện.

Ngày 28/2, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết vừa tiếp nhận và đang điều tra làm rõ một tàu sắt không người lái trôi dạt vào khu vực biển Thuận An (Thừa Thiên Huế).

Theo đó, vào khoảng 7h30 ngày 26/2 Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An nhận được tin báo của ông Dương Văn Bò (trú tại thôn Phú Tân, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang) về việc phát hiện một chiếc tàu vỏ sắt không có người, không có cờ quốc gia đang trôi dạt trên biển.

Chiếc tàu vỏ sắt trôi dạt trên biển được ngư dân phát hiện.

Vào thời điểm trên, ông Bò là thuyền trưởng tàu đánh cá mang số hiệu TTH 11001 TS cùng các ngư dân đi trên tàu đang đánh bắt lưới giã cào tại vùng biển có tọa độ 16045’N; 1070 36’E, cách cửa biển Thuận An khoảng 18-20 hải lý về hướng Bắc thì phát hiện một tàu vỏ sắt lạ đang trôi dạt.

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục nắm tình hình và thông báo cho lực lượng Cảnh sát biển vùng 2.

Lực lượng chức năng đang bàn phương án xử lý con tàu.

Chiều 26/2, cảnh sát biển vùng 2 đã cử tàu CSB 4032 tiếp cận và kiểu tra con tàu trôi dạt nói trên. Qua kiểm tra sơ bộ phát hiện đây là một con tàu vỏ sắt có chiều dài khoảng 20m, tàu ghi chữ Trung Quốc và kí hiệu số 02, trên tàu có 3 bộ máy tàu nhưng không có cờ quốc gia và không có người.

Đến chiều 27/2, tàu cảnh sát biển CSB 4032 đã kéo tàu vỏ sắt này vào cảng Chân May (huyện Phú Lộc) và tiến hành bàn giao cho Bộ đội Biên phòng tỉnh tiến hành điều tra làm rõ.

Bạn đang đọc bài viết Thừa Thiên Huế: Phát hiện tàu vỏ sắt trôi dạt trên biển. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới