Thứ hai, 29/04/2024 02:22 (GMT+7)

Kỳ Anh-Hà Tĩnh: Chịu không nổi ô nhiễm, dân 'vây' nhà máy rác

TÙNG NGUYỄN -  Thứ bảy, 24/02/2018 22:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Người dân xã Kỳ Tân huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tập trung trước nhà máy xử lý rác thải Phú Hà thuộc xóm Tân Đức để phản đối nhà máy gây ô nhiễm trong thời gian dài.

 Nhu cầu xử lý rác thác với lượng lớn từ nhà máy Fofmosa Hà Tĩnh nói riêng và trên địa bàn TX Kỳ Anh nói chung là rất lớn. Chính vì vậy Công ty TNHH Môi trường Phú Hà đã xây dựng nhà máy xử lý rác thải đi vào hoạt động từ năm 2015, thuộc xã Kỳ Tân – Kỳ Anh  - Hà Tĩnh sát quốc lộ 12.

Nhà máy xử lý rác thải Phú Hà gây ô nhiễm kéo dài.

 Sáng ngày 24/2 đa số người dân xã Kỳ Tân đã tập trung trước cổng nhà máy xử lý rác thải Phú Hà phản đối vì nhà máy này đã gây ra mùi hôi thối, ruồi lằng bu khắp nơi làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nơi đây. Lượng người phản đối ngày càng đông khiến tuyến đường quốc lộ 12 bị tắc.

 Trao đổi với một người dân bán quán cạnh nhà máy bức xúc nói: “Tình trạng mùi hôi thối và ruồi lằng bu khắp nơi đã xảy ra từ lâu, người dân chúng tôi chịu không nổi và có phản ánh lên lãnh đạo nhà máy cùng chính quyền địa phương rồi nhưng vẫn không có gì thay đổi. Thực trạng cho đến lúc này người dân đã phải đi biểu tình là bất đắc dĩ”.

Người dân kéo nhau đến trước cổng nhà máy cùng băng rôn câu nói của Thủ tướng.

Đến gần 15h chiều cùng ngày lực lượng công an huyện Kỳ Anh quyết liệt vào cuộc nên số lượng người dân giảm dần và giao thông trên quốc lộ 12 được thông tuyến.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Bạn đang đọc bài viết Kỳ Anh-Hà Tĩnh: Chịu không nổi ô nhiễm, dân 'vây' nhà máy rác. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.