Chủ nhật, 28/04/2024 21:40 (GMT+7)

10 thành viên cứu hộ đội bóng nhí Thái Lan bị thương

MTĐT -  Chủ nhật, 08/07/2018 10:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

10 thành viên tham gia chiến dịch giải cứu đội bóng nhí Thái Lan bị thương khi xe của họ rơi xuống vách đá.

AFP ngày 8/7 đưa tin 10 thành viên nói trên tham gia giải cứu 13 thành viên đội bóng nhí Thái Lan được giao nhiệm vụ khám phá ngọn núi để tìm ra đường thông khí có thể dẫn tới hang Tham Luang, nơi đội bóng mắc kẹt hơn hai tuần qua.

Những người bị thương được các thành viên khác giải cứu. Ảnh: Twitter.

Họ gặp nạn hôm 7/7 khi xe của họ đang chạy rơi xuống một vách đá ở khu vực gần hang Luang Khun Nam Nang Non. Rất may không ai bị thương nghiêm trọng. Sự cố này càng dấy lên lo ngại nghiêm trọng về sự an toàn của cả đội giải cứu, đặc biệt sau cái chết của người thợ lặn dày dạn kinh nghiệm Saman Kunan hôm 6-7. Ông Kunan thiệt mạng vì thiếu ôxy trên đường trở về sau khi đặt bình ôxy quanh hang.

Công tác giải cứu đội bóng Lợn Rừng gồm 12 cầu thủ nhí và một huấn luyện viên có thể bắt đầu trong hôm nay khi giới chức Thái Lan đã cho sơ tán hiện trường. Lực lượng cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian để hút nước trong hang, khi mưa lớn được dự báo sắp trút xuống khu vực. Cảnh sát và quân đội đang bố trí hàng rào an ninh, xếp các tấm nhựa xung quanh hang, dấu hiệu cho thấy hoạt động giải cứu có thể sắp diễn ra.

Hiện trường xe của 10 thành viên cứu hộ rơi xuống vách đá. Ảnh: Twitter

Các cầu thủ nhí trong độ tuổi 11-16 và huấn luyện viên 25 tuổi mắc kẹt trong hang Tham Luang từ ngày 23-6 do mưa lớn khiến mực nước trong hang dâng cao. Các thợ lặn Anh tìm thấy 13 người vào đêm 2-7 nhưng vẫn chưa thể đưa họ ra ngoài do cấu trúc hang phức tạp và nhiều khu vực vẫn hoàn toàn ngập nước.

Theo Pháp luật TP HCM (PLO)

Bạn đang đọc bài viết 10 thành viên cứu hộ đội bóng nhí Thái Lan bị thương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.