Thứ bảy, 04/05/2024 22:44 (GMT+7)

111 bức ảnh quý về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Yên Hoà -  Thứ năm, 25/08/2022 16:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III tổ chức lễ tiếp nhận những bức ảnh quý giá về Đại tướng Võ Nguyên Giáp do Đại tá, nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng trao tặng.

tm-img-alt
Nghệ sĩ nhiếp ảnh, Đại tá Trần Hồng trao tặng những bức ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

Nhân kỷ niệm 111 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2022), Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III (Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ) đã tổ chức tiếp nhận tài liệu do đại tá, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng trao tặng.

111 bức ảnh được trao tặng tại buổi Lễ, là những bức ảnh chân dung và ảnh hoạt động của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong thời gian từ năm 1986 đến năm 2013, gắn với những câu chuyện đời thường của Đại tướng – vị Tổng Tư lệnh, người "Anh Cả" của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tiêu biểu trong số này là bức ảnh "Nhớ Bác" - chụp Đại tướng bên cạnh bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh; ảnh Tổng thống nước Cộng hòa Venezuela Hugo Chávez thăm và tặng Đại tướng phiên bản thanh bảo kiếm quý hiếm; ảnh trở lại hầm chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ vào năm 2004, Đại tướng nhớ lại và vạch đường tiến quân của các Sư đoàn; ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp đang nói chuyện ở Thông tấn xã Việt Nam; hay bức ảnh Đại tướng đang ngồi thiền tại nhà riêng vào năm 1994 – một việc làm thường xuyên của Đại tướng, nhờ vậy mà sức khỏe của Đại tướng duy trì bền lâu để làm việc mỗi ngày từ 14-16 tiếng.

tm-img-alt
Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhận phiên bản thanh bảo kiếm quý hiếm do Tổng thống nước Cộng hòa Venezuela Hugo Chavez tặng.

Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III Trần Việt Hoa cho biết, các bức ảnh được cán bộ Trung tâm cùng Đại tá, nhà báo Trần Hồng lựa chọn, chỉnh lý, sắp xếp khối tài liệu trong hơn 1 năm qua. Công tác sưu tầm, bổ sung, tiếp nhận tài liệu là hoạt động thường xuyên của Trung tâm.

Đại tá Trần Hồng sinh năm 1947 tại Hà Tĩnh, ông từng là phóng viên ảnh báo Quân đội nhân dân. Sự nghiệp của Đại tá Trần Hồng là hàng nghìn bức ảnh ghi lại khoảnh khắc của những người lính ở tuyến đầu, khai thác hình ảnh những người mẹ hy sinh thầm lặng ở hậu phương. Nhưng hơn cả, Trần Hồng là một nghệ sĩ nhiếp ảnh chụp được nhiều nhất, đẹp nhất, thần thái nhất những hình ảnh đời thường chân chất, dung dị về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đại tá Trần Hồng từng là phóng viên Báo Quân đội nhân dân, ông có cơ hội hơn 20 năm gặp gỡ và trực tiếp chụp ảnh cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp. “Trong sự nghiệp làm báo của tôi, có 2 bộ ảnh quan trọng nhất, đó là bộ ảnh về các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và bộ ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tôi nghĩ, chỉ có thể để những bức ảnh này của tôi vào Trung tâm Lưu trữ quốc gia thì tôi mới có thể yên tâm được”, Đại tá Trần Hồng chia sẻ.

Với điều kiện kho tàng, trang thiết bị hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn khoa học kỹ thuật, những khối tài liệu ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp do đại tá Trần Hồng trao tặng cho Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III sẽ được bảo quản an toàn và sử dụng, phát huy giá trị một cách hiệu quả đối với việc nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng - Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Bạn đang đọc bài viết 111 bức ảnh quý về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bài thơ: Nhớ các Anh
Đáp lại lời kêu gọi thiêng liêng của Tổ quốc:///“Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”////Lớp lớp thanh niên tuổi mười tám, đôi mươi////Hăng hái lên đường vào miền Nam chiến đấu  
Bảo tàng tỉnh Bắc Giang: Nơi lưu giữ kỷ vật thời chiến
Hệ thống các hình ảnh, tư liệu, hiện vật thời chiến được sưu tầm, lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Bắc Giang giúp người dân, nhất là thế hệ trẻ ghi nhớ những mốc son trong lịch sử dân tộc, thêm tự hào về truyền thống anh hùng của đất nước, quê hương.

Tin mới

Khu công nghiệp trước sức ép "nâng tầm"
Việc chuyển đổi dần từ khu công nghiệp truyền thống sang khu công nghiệp sinh thái không chỉ khắc phục được những hạn chế về môi trường, mà còn gia tăng chuỗi giá trị và thu hút được dòng vốn đầu tư bền vững.