Thứ sáu, 26/04/2024 11:26 (GMT+7)

17 tổ chức, cộng đồng, cá nhân nhận Giải thưởng Môi trường Bình Dương năm 2021

PV -  Thứ tư, 15/12/2021 10:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 14/12, với tiêu chí chú trọng phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng môi trường năm 2021.

Giải thưởng Môi trường tỉnh Bình Dương năm 2021 được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và thực hiện chính sách của Nhà nước về bảo vệ môi trường, đồng thời ghi nhận, tôn vinh các cá nhân và tập thể có đóng góp tích cực trong hoạt động bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường. 

tm-img-alt
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao giải cho các tập thể đạt giải. Ảnh: Tư liệu

Lĩnh vực xét tặng Giải thưởng gồm: Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; giáo dục, đào tạo, truyền thông; tham vấn, tư vấn, phản biện, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu tới môi trường, khắc phục sự cố, xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường; bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học; thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đây là lần thứ 5 tỉnh Bình Dương tổ chức xét tặng giải thưởng về môi trường, trước đó giải thưởng này đã được tổ chức vào các năm 2013, 2015, 2017 và năm 2019. Giải thưởng Môi trường tỉnh Bình Dương là cơ sở để giới thiệu các cá nhân, tập thể và cộng đồng tham gia Giải thưởng môi trường Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức.

Tại buổi lễ, 11 tổ chức, cộng đồng và 06 cá nhân có đóng góp tích cực trong hoạt động bảo vệ môi trường được nhận Giải thưởng Môi trường tỉnh Bình Dương năm 2021. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Mai Hùng Dũng biểu dương và mong muốn các cá nhân, tổ chức và cộng đồng được vinh danh sẽ trở thành những nhân tố tiên phong, huy động ngày càng nhiều cá nhân, tổ chức tham gia vào sự nghiệp bảo vệ môi trường tỉnh nhà. Ông yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung các tiêu chí đánh giá, các mô hình mới, hiệu quả hay, tiến bộ khoa học kỹ thuật trong hoạt động bảo vệ môi trường… đến các cá nhân, tổ chức và cộng đồng. Đồng thời xây dựng kế hoạch tuyên truyền vinh danh và đề xuất các lợi ích thiết thực hơn cho các đơn vị đạt giải thưởng để tăng số lượng hồ sơ đăng ký tham gia. Các sở ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các hội, đoàn thể, UBND cấp huyện tăng cường quản lý, chú ý phát hiện và đề cử các cá nhân, tổ chức, cộng đồng thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường để xem xét tôn vinh, khen thưởng.

Bạn đang đọc bài viết 17 tổ chức, cộng đồng, cá nhân nhận Giải thưởng Môi trường Bình Dương năm 2021. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.