Chủ nhật, 28/04/2024 05:16 (GMT+7)

35 người thương vong do tai nạn giao thông ngày đầu nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9

MTĐT -  Thứ bảy, 02/09/2023 06:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Lễ 2/9, toàn quốc xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 17 người, bị thương 18 người; 1 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm 1 người chết.

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Lễ 2/9, toàn quốc xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 17 người, bị thương 18 người; 1 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm 1 người chết. Đường thủy không xảy ra tai nạn.

Cảnh sát giao thông Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 8.480 trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 18 tỷ đồng; tạm giữ 108 xe ô tô, 2.486 xe mô tô, 30 phương tiện khác; tước 1.786 giấy phép lái xe các loại.

tm-img-alt
Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở TP Thủ Đức ngày 1/9.

Trong đó vi phạm về nồng độ cồn 1.932 trường hợp; vi phạm về tốc độ 1.377 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 136 trường hợp; quá khổ giới hạn 31 trường hợp; vi phạm ma túy 6 trường hợp.

Các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc đã kiểm tra, lập biên bản 91 trường hợp vi phạm, phạt tiền 340 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 37 trường hợp, tạm giữ 5 phương tiện.

Hệ thống giám sát của các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc đã phát hiện 200 trường hợp vi phạm. Đã kiểm tra, phát hiện xử lý 78 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường thủy.

Tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương giáp ranh, tình hình trật tự, an toàn giao thông trong ngày được bảo đảm, lưu lượng phương tiện lưu thông tăng cao, di chuyển chậm nhưng không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng, kéo dài.

H.Hà

Bạn đang đọc bài viết 35 người thương vong do tai nạn giao thông ngày đầu nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề