Chủ nhật, 28/04/2024 07:28 (GMT+7)

Ấn Độ: Ẩu đả vì nắng nóng

MTĐT -  Thứ hai, 10/06/2019 12:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ấn Độ đang phải trải qua đợt nắng nóng nghiêm trọng kéo dài hơn một tuần qua với nền nhiệt đo được tại nhiều bang vượt quá 50oC.

Theo TTXVN, truyền thông địa phương cho hay, tại thành phố Churu của bang Rajasthan, nhiệt độ lên tới hơn 50 độ C, gần chạm ngưỡng kỷ lục 51 độ C từng ghi nhận tại nước này. Trong khi đó, nhiệt độ tại bang Madhya Pradesh là 46 độ C.

Thời tiết nóng gay gắt, cực đoan đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân và động vật nước này. Khoảng 15 con khỉ trong một đàn gồm 30 đến 35 con trong rừng Joshi Baba ở bang Madhya Pradesh đã chết.

Mặt đất nứt toác vì nắng nóng đỉnh điểm ở Ấn Độ.

Dẫn nguồn tin từ Straits Times, VTCNews đưa tin, một đàn khỉ chết nghi ngờ do say nắng trong rừng Joshi Baba ở bang Madhya Pradesh, nơi nhiệt độ đạt khoảng 46 độ C. Cán bộ lâm nghiệp P N Mishra nói, các con khỉ này được cho là đã chiến đấu với một đàn đối thủ để tranh giành tiếp cận nguồn nước.

Tranh giành nước vì nắng nóng. 

Những con hổ cũng được báo cáo là đang di chuyển ra khỏi khu bảo tồn trong rừng vào các ngôi làng để tìm kiếm nước, làm dấy lên cảnh báo nguy hiểm đối với cuộc sống con người.

Nhiều ngày qua, nắng nóng được ghi nhận ở mức trên 50 độ C tại nhiều vùng ở Ấn Độ. Có thông tin cho rằng nắng cũng khiến con người phát rồ.

Nắng nóng gây ra nhiều vụ ẩu đả.

Ở bang Jharkhand, một người đã nổi nóng đâm sáu người khác vì bị ngăn lấy thêm nước ở một điểm cấp nước công cộng. Thậm chí ở bang Tamil Nadu, một người đàn ông 33 tuổi đã bị đâm chết vì chuyện tranh chấp nước sinh hoạt tương tự.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Ấn Độ: Ẩu đả vì nắng nóng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề