Chủ nhật, 05/05/2024 00:39 (GMT+7)

An Giang và Thụy Điển tăng cường hợp tác về môi trường

MTĐT -  Thứ ba, 06/08/2013 08:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 5/8, bà Camilla Mellander - Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại tỉnh An Giang; thống nhất tăng cường các chương trình hợp tác, xúc tiến thương mại giữa An Giang và Thụy Điển

Từ năm 2010, An Giang đã ký kết Biên bản hợp tác với Đại sứ quán Thụy Điển về việc xúc tiến hợp tác giữa các đối tác trong lĩnh vực môi trường và biến đổi khí hậu. Hai bên đã tiến hành các chương trình hợp tác song phương trên lĩnh vực năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng.

Cụ thể như: Dự án “An Giang và Pitea - Cộng đồng bền vững” hợp tác giữa tỉnh An Giang và thành phố Pitea, Thụy Điển; Dự án “Nâng cao năng lực xây dựng dự án năng lượng sinh học” hợp tác giữa tỉnh An Giang và thành phố Vaxjo, Thụy Điển; Dự án “Hợp tác về hiệu quả năng lượng và năng lượng tái tạo” giữa tỉnh An Giang và Cơ quan năng lượng Thụy Điển; Dự án “Nâng cao năng lực xây dựng dự án năng lượng sinh học”... mang lại hiệu quả tích cực cho sự phát triển kinh tế xanh, bền vững của tỉnh An Giang. 

Theo bà Camilla Mellander, trong thời gian tới, Thụy Điển có các chương trình như: Phát triển thương mại, kinh tế chú trọng giải pháp xanh, tiết kiệm năng lượng hiệu quả, tại Việt Nam . Các doanh nghiệp của Thụy Điển sẽtăng cường hợp tác với Việt Nam nói chung và tỉnh An Giang, thành phố Đà Nẵng về những giải pháp phát triển kinh tế xanh, sạch, đẹp và bền vững. Bà mong muốn tỉnh An Giang với tính năng động trong việc tìm giải pháp phát triển xanh, sẽ tiếp tục hợp tác tốt hơn với Thụy Điển, thông qua hai thành phố Vaxjo và Pitea.   

 
Theo TTXVN

Bạn đang đọc bài viết An Giang và Thụy Điển tăng cường hợp tác về môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khu công nghiệp trước sức ép "nâng tầm"
Việc chuyển đổi dần từ khu công nghiệp truyền thống sang khu công nghiệp sinh thái không chỉ khắc phục được những hạn chế về môi trường, mà còn gia tăng chuỗi giá trị và thu hút được dòng vốn đầu tư bền vững.