Thứ hai, 29/04/2024 01:40 (GMT+7)

Ảnh: Hàng trăm nhà dân ngoại thành Hà Nội chìm trong “biển nước”

MTĐT -  Thứ ba, 24/07/2018 09:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dù mưa đã giảm trong 3 ngày qua nhưng hàng trăm hộ dân thôn Bùi Xá (Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội) vẫn phải sống trong cảnh nhà chìm trong nước.

Ba ngày sau trận mưa lớn đêm 21/7, hàng trăm hộ dân tại thôn Bùi Xá (Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội) vẫn phải chịu cảnh sống trong biển nước mênh mông. Nhìn từ trên cao, khó có thể phân biệt đâu là sông, đâu là đường đi.

Nước lũ bủa vây quanh thôn khiến cuộc sống người dân gặp vô vàn khó khăn, sinh hoạt bị đảo lộn. Theo ghi nhận của PV chiều 23/7, nhiều khu vực nước vẫn ngập sâu từ 1 – 1,5m, khu dân cư bị cắt điện, không ít gia đình bị cô lập hoàn toàn.

Người dân nơi đây cho biết, nước rút rất chậm khiến họ khó có thể di chuyển theo cách thông thường, mọi sinh hoạt gia đình đều gói gọn trong nhà.

Mấy hôm nay cả nhà tôi đều phải ăn mỳ gói, hôm nay tôi tranh thủ ra ngoài để kiếm thêm lương thực cho gia đình”, một người dân trong thôn cho hay.

“Mấy hôm nay cả nhà tôi đều phải ăn mỳ gói, hôm nay tôi tranh thủ ra ngoài để kiếm thêm lương thực cho gia đình”, một người dân trong thôn cho hay.

Mặt đường thành lòng “sông”, những chiếc thuyền trở thành phương tiện phục vụ việc đi lại không thể thiếu trong những ngày lụt lội.

Hai vợ chồng nhà anh Thành vất vả chuẩn bị cho bữa cơm trong ngôi nhà ngập nước.

Những ngôi nhà có nền cao, nước không tràn vào phía trong nhưng gần như mọi sinh hoạt của gia đình đều bị bó hẹp trong không gian nhỏ.

Nhưng cũng có những ngôi nhà không được "may mắn" như vậy, khi nước lũ ngập cả vào trong nhà. Và cả gia đình phải đi "sơ tán" tạm thời, chờ nước rút.

Theo người dân Bùi Xá, mức độ ngập năm nay cao hơn hồi tháng 10/2017. Thời điểm này, quá nửa số dân trong thôn đã đi sơ tán. Trận mưa lũ năm nay đã nhấn chìm toàn bộ hoa màu của người dân địa phương.

TheoVOV

Bạn đang đọc bài viết Ảnh: Hàng trăm nhà dân ngoại thành Hà Nội chìm trong “biển nước”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.