Chủ nhật, 28/04/2024 06:18 (GMT+7)

Ảnh: Nhọc nhằn nghề ngâm mình dưới dòng nước thối ở Thủ đô

MTĐT -  Thứ năm, 20/12/2018 16:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Với bộ đồ bảo hộ đơn sơ, hàng chục công nhân môi trường đô thị ngụp mình xuống các con kênh, sông ô nhiễm để nạo vét, khơi thông dòng chảy.

Bắt đầu công việc từ hơn 8h sáng, hàng chục công nhân môi trường đô thị ở Hà Nội ngâm mình dưới một con mương dài hơn 2 km trên đường Mạc Thái Tổ (quận Cầu Giấy) để nạo vét bùn, khơi thông dòng chảy.

Công việc tưởng chừng đơn giản, nhưng rất nặng nhọc. Với bộ đồ bảo hiểm khá đơn sơ, cùng đôi găng tay chuyên dụng, những công nhân này phải có sức bền mới có thể ngâm hàng giờ đồng hồ dưới dòng nước hôi thối.

Nếu dùng xô không vớt được bùn lên, họ phải dùng xẻng để xúc. Với việc khơi thông dòng chảy, vét bùn ở những con mương nhỏ, dùng máy móc cỡ lớn để thay sức con người là không khả thi.

Hàng chục người rồng rắn, nối đuôi nhau từ giữa con mương lên đến bờ. Người này đưa người kia xô bùn để đổ lên một chiếc xe chờ sẵn trên bờ.

Với mức thu nhập không cao, cộng với việc tiếp xúc thường xuyên với ô nhiễm, nghề nạo vét bùn trên các con mương, sông... là một trong những nghề được đánh giá có nguy hại đến sức khỏe rất lớn.

"Nhiều khi đang làm việc, găng tay bị rách, nước ô nhiễm ăn làm bong da, ảnh hưởng đến sức khỏe là chuyện bình thường", một công nhân nói.

Thậm chí có người tiếp xúc thường xuyên với dòng nước hôi thối còn bị ho lao, mất cảm giác mùi vị. "Làm việc xong đi ăn uống cũng mất ngon", anh Tiến, một công nhân chia sẻ.

Nếu một đội đông người, phụ nữ sẽ được ưu tiên đứng hàng trên, giảm thiểu tối đa việc tiếp xúc với nguồn nước. Tuy nhiên, nhiều lần đi làm đột xuất, đội không có người, họ vẫn phải làm những công việc như đấng mày râu thường làm.

Sau khi vét bùn xong, chiếc xe chờ sẵn trên bờ sẽ chở số bùn này đi đổ. Để có thể xúc đầy xe cũng ngốn thời gian của một đội khoảng 30 người từ 1 đến 2 gờ đồng hồ. Công việc của họ kết thúc khi trời tối xẩm.

TheoDân Việt

Bạn đang đọc bài viết Ảnh: Nhọc nhằn nghề ngâm mình dưới dòng nước thối ở Thủ đô. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề