Thứ sáu, 26/04/2024 10:51 (GMT+7)

Áp dụng hiệu quả các mô hình BVMT gắn với phát triển làng nghề của cộng đồng lưu vực sông Cầu, sông Nhuệ - Đáy

MTĐT -  Thứ tư, 07/11/2012 08:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 06/11/2012, tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Tổng cục Môi trường phối hợp với Sở TN&MT Bắc Giang tổ chức Hội thảo “Áp dụng hiệu quả các mô hình bảo vệ môi trường (BVMT) gắn với phát triển làng nghề của cộng đồng lưu vực sông Cầu, sông Nhuệ - Đáy”. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường đã tới dự và phát biểu khai mạc hội thảo.

ham dự hội thảo, còn có Ông Triệu Hiển – Phó Giám đốc Sở TN&MT Bắc Giang, đại diện các Sở TN&MT các tỉnh thuộc lưu vực sông Cầu, sông Nhuệ - Đáy, các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương.
Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thế Đồng cho biết, để giải quyết vấn đề ô nhiễm làng nghề, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách, chương trình, dự án, trong đó có nhiều giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ và cải thiện môi trường.
Phó Tổng cục trưởng cho rằng việc xây dựng mô hình BVMT gắn với phát triển làng nghề có sự tham gia của cộng đồng là một hoạt động quan trọng để thực thi đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về xã hội hóa công tác BVMT, đồng thời cũng là một giải pháp quan trọng dựa vào sức dân để đạt được mục tiêu chiến lược BVMT quốc gia.
Hội thảo diễn ra tập trung thảo luận về thực trạng, tính khả thi của các mô hình BVMT gắn với phát triển làng nghề tại lưu vực sông Cầu, sông Nhuệ - Đáy cũng như trao đổi về cơ chế phối hợp, cách thức triển khai, duy trì và nhân rộng các mô hình áp dụng hiệu quả trên địa bàn nhằm góp phần giải quyết tốt nhất vấn đề ô nhiễm môi trường làng nghề tại các lưu vực sông.
Chia sẻ tại hội thảo, ông Trương Mạnh Thắng – Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Môi trường, Tổng cục Môi trường cho biết tổng số làng nghề và làng có nghề trên toàn quốc là 4.575 làng. Trong đó, tập trung nhiều nhất ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng thuộc lưu vực sông Cầu, sông Nhuệ - Đáy chiếm gần 50% số làng nghề.
Theo đó, ông Thắng cũng chia sẻ về mô hình BVMT dựa vào cộng đồng gắn với phát triển làng nghề chính là mô hình “Tự quản BVMT của cộng đồng dân cư”. Các dịch vụ môi trường thường bao gồm các hoạt động BVMT như: Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; Cung cấp nước sạch nông thôn; Các trạm xử lý nước thải sinh hoạt phân tán theo cụm gia đình giá thành hạ; Hầm biogas; Vệ sinh môi trường; Phát triển cây xanh, trồng rừng.
Tại hội thảo, đại diện Sở TN&MT Bắc Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Nam Định, Hà Nam cũng chia sẻ công tác BVMT làng nghề và giới thiệu các mô hình BVMT, mô hình xử lý nước thải, khí thải làng nghề trên địa bàn.
Một số hình ảnh tại hội thảo:






Linh Hương/VEA
Bạn đang đọc bài viết Áp dụng hiệu quả các mô hình BVMT gắn với phát triển làng nghề của cộng đồng lưu vực sông Cầu, sông Nhuệ - Đáy. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.