Thứ hai, 29/04/2024 03:05 (GMT+7)

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão Koinu, có khả năng tiến vào Biển Đông

MTĐT -  Thứ bảy, 30/09/2023 18:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines đã mạnh lên thành bão (tên quốc tế bão Koinu), dự báo bão có khả năng đi vào Biển Đông.

Một áp thấp nhiệt đới ở biển Philippines vừa mạnh lên thành bão vào khoảng trưa hôm nay, 30/9. Ở Philippines gọi đây là bão Jenny, còn tên quốc tế của nó là bão Koinu. Tuy nhiên, ở Nhật gọi Koinu là cơn bão số 14.

Theo bản tin của cơ quan khí tượng Philippines (PAGASA) vào sáng nay, bão Koinu có sức gió duy trì tối đa là 65 km/h, gió giật lên đến 80 km/h. Nó được cho là sẽ tiếp tục tăng cường độ lên thành bão mạnh vào ngày mai (1/10), rồi thành bão rất mạnh vào tối thứ Hai (2/10) hoặc ngày thứ Ba (3/10).

Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC) của Mỹ dự báo, bão Koinu sẽ đi chếch lên theo hướng Bắc - Tây Bắc trong 12 - 24 giờ tới. Tuy nhiên, JTWC cũng khẳng định mức độ không chắc chắn về dự báo này là ở mức cao.

tm-img-alt
Đường đi dự báo của bão Koinu. Ảnh: Zoom Earth.

Còn Hệ thống Dự báo Toàn cầu (GFS) thì cho rằng, Koinu sẽ dùng 12 - 24 giờ tới để “củng cố” sức mạnh”, rồi sẽ di chuyển theo hình bậc thang, tiếp tục đi về hướng Tây. Sau 2 ngày, bão Koinu sẽ có những điều kiện rất thuận lợi để tăng cường độ nhanh chóng và sẽ đạt đến cấp độ bão cực mạnh (very strong typhoon) vào khoảng ngày 4/10, sức gió tối đa lên tới 195 km/h, hoặc thậm chí mạnh hơn khi áp sát Đài Loan (Trung Quốc).

Sau đó, ở cấp độ bão cực mạnh, Koinu cũng có thể đi chếch lên phía Tây Bắc - hướng về phía lục địa Trung Quốc, hoặc xuống phía Tây Nam - trong trường hợp này, Koinu sẽ đi vào Biển Đông.

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi Trường) Trần Hồng Thái cho biết: "Dự báo khoảng ngày 4 đến 5-10, bão Koinu sẽ vượt qua khu vực phía bắc của đảo Luzon (Philippines) và đi vào khu vực phía bắc của Biển Đông, khả năng cao (70-80%) đây sẽ là cơn bão thứ 4 hoạt động ở Biển Đông trong năm 2023".

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong tháng 10, dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục hoạt động tăng cường. Vì vậy, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện 1 hoặc 2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Từ nay đến hết năm 2023, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 2-4 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, trong đó khoảng 1 hoặc 2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Đề phòng những cơn bão có diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo cũng như cường độ.

Hạo Thiên (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão Koinu, có khả năng tiến vào Biển Đông. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.