Thứ hai, 29/04/2024 19:01 (GMT+7)

Australia đề ra giải pháp thu gom rác hữu cơ từ thực phẩm gia đình

MTĐT -  Thứ tư, 04/01/2023 13:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chính phủ Australia đặt mục tiêu trong giai đoạn 2023-2030, tất cả các hội đồng thành phố sẽ thu gom rác thực phẩm gia đình và rác thải hữu cơ làm vườn riêng biệt từ các bãi rác.

Các số liệu mới nhất cho thấy chỉ một phần tư các hội đồng địa phương của Úc cho phép cư dân trộn thức ăn và rác vườn để thu gom ở lề đường, bất chấp những lợi ích đáng kể về môi trường mà nó có thể mang lại và nhu cầu về phân loại. Lãng phí thực phẩm là một vấn đề lớn ở Úc, chiếm khoảng 3% lượng khí thải nhà kính của đất nước và gây thiệt hại cho nền kinh tế khoảng 40 tỷ đô la mỗi năm.

Ở cấp độ cá nhân, chính phủ liên bang cho biết cứ năm túi hàng tạp hóa mà các gia đình mua thì có một túi bị bỏ vào thùng. Tuy nhiên, hiện chỉ có 24% hội đồng địa phương ở Australia tiến hành thu gom rác thải hữu cơ từ thực phẩm gia đình và rác thải hữu cơ trong vườn (FOGO), trong khi 16% hội đồng địa phương khác chỉ cung cấp dịch vụ thu gom rác trong vườn. Tiến độ hạn chế nói trên khiến chính phủ liên bang phải đẩy lùi mục tiêu.

tm-img-alt
Thùng đựng rác thải hữu cơ trong vườn có màu xanh lá cây. (Nguồn: ABC News)

Chất thải hữu cơ trong bãi chôn lấp sẽ phân hủy sinh học chậm, cuối cùng biến thành khí sinh học (methane và carbon dioxide). Nó cũng có thể tạo ra các axit hữu cơ hòa tan và huy động các kim loại nặng, tạo ra mối nguy hiểm độc hại. Vì vậy, Chính phủ Australia quy định FOGO sẽ được gom vào thùng rác có nắp màu xanh, trong khi rác thải hỗn hợp được cho vào thùng có nắp màu đỏ, còn rác tái chế được cho vào thùng có nắp màu vàng.

Việc thu gom riêng rác thải sẽ giúp giảm tác động và chi phí chôn lấp, đồng thời mang lại các lợi ích môi trường khác.

Thu gom rác hữu cơ sẽ trở thành một dịch vụ tiêu chuẩn cho tất cả cư dân ở bang New South Wales và bang Victoria vào năm 2030, cho cư dân vùng đô thị ở Nam Australia và Tây Australia vào năm 2025 và cho cư dân ở thủ đô Canberra vào năm 2023.

Để đạt được những mục tiêu này, các chính sách khuyến khích hiệu quả sẽ cần được áp dụng cho các hội đồng hoặc công ty quản lý chất thải tư nhân. Họ sẽ phải xây dựng và vận hành cơ sở hạ tầng cần thiết để xử lý chất thải FOGO và sẽ muốn thu lại chi phí của mình.

Chất thải này ngày càng có giá trị như một nguồn phân trộn và khí sinh học chất lượng cao, có thể được sử dụng như khí đốt tự nhiên. Thị trường cho các sản phẩm này, đặc biệt là trong bối cảnh giá xăng tăng cao, sẽ giúp thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi trước năm 2030.

Ngược lại, việc trả lại chất hữu cơ sạch cho đất sẽ mang lại lợi ích. Đất canh tác của Australia thường có hàm lượng carbon hữu cơ thấp, nên cần được bổ sung thường xuyên. Tuy nhiên, để sản xuất phân hữu cơ chất lượng cao, FOGO phải được thu gom vào thùng riêng để tránh nhiễm bẩn.

Có thể chiết xuất chất hữu cơ từ chất thải hỗn hợp (trong thùng rác nắp đỏ). Điều này được thực hiện bằng cách nghiền chất thải và sau đó sử dụng nam châm, dòng điện xoáy, tuyển nổi nước và phân loại không khí để loại bỏ các mảnh thủy tinh, nhựa và kim loại.

Tuy nhiên, rác thải trong thùng nắp đỏ không được giám sát chặt chẽ. Nó có thể chứa pin, đồ điện, sơn và các nguồn kim loại nặng khác ở dạng hạt mịn hoặc hòa tan. Đây là lý do bang New South Wales cấm sử dụng phân hữu cơ có nguồn gốc từ chất thải hỗn hợp trên đất vào năm 2019.

Một đánh giá của Cơ quan bảo vệ môi trường của bang này đã xác định cadmium, kẽm và đồng là các kim loại đáng lo ngại trong phân trộn này. Họ cũng tìm thấy các hóa chất như chất chống cháy và chất khử trùng là nguồn gây ô nhiễm hữu cơ dai dẳng trong gia đình.

Hải Đăng (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Australia đề ra giải pháp thu gom rác hữu cơ từ thực phẩm gia đình. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Thúc đẩy hành động để giải quyết các thách thức toàn cầu
Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về 'hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển' sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/4 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay.

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...