Chủ nhật, 28/04/2024 01:50 (GMT+7)

Bà Rịa – Vũng Tàu: Phổ biến chính sách giảm nhựa cho ngành điện - điện tử

Ngọc Minh -  Thứ năm, 26/10/2023 16:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 26/10, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường (Bộ TN-MT) phối hợp với Sở TN-MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách giảm nhựa cho ngành điện - điện tử tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tham dự hội nghị, các đại biểu được nghe ông Hoàng Văn Vy, Nguyên Phó Cục trưởng Cục BVMT miền Bắc (Bộ TN-MT) phổ biến thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường (BVMT) và chính sách giảm thiểu phát thải nhựa; nhà báo – diễn giả truyền thông Lê Quốc Vinh trình bày chuyên đề “chuyển đổi số trong các hoạt động truyền thông về giảm thiểu chất thải nhựa”. Cũng tại hội nghị này, các đại biểu còn có cơ hội trao đổi về công tác quản lý chất thải và giảm nhựa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Cũng tại hội nghị này, các đại biểu còn có cơ hội trao đổi về công tác quản lý chất thải và giảm nhựa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
Quang cảnh hội nghị

Được biết, ngày 25/4/2019, Thủ tướng đã có thư kêu gọi toàn xã hội chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa, Luật BVMT 2020 cũng dành hẳn Điều 73 để quy định các nội dung giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa, phòng chống ô nhiễm rác thải nhựa….

Theo lộ trình, từ ngày 1/1/2026, Việt Nam sẽ không sản xuất và nhập khẩu túi ni lông có kích thước nhỏ hơn 50cm x 50 cm và độ dày một lớp màng dưới 50 µm. Sau ngày 31/12/2030, phải dừng sản xuất, nhập khẩu sản phẩm nhựa sử dụng một lần. UBND cấp tỉnh phải ban hành quy định và tổ chức triển khai hoạt động quản lý chất thải nhựa; bảo đảm sau năm 2025, không lưu hành và sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần, bao bì nhựa khó phân hủy sinh học...

Bạn đang đọc bài viết Bà Rịa – Vũng Tàu: Phổ biến chính sách giảm nhựa cho ngành điện - điện tử. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề