Thứ hai, 29/04/2024 02:23 (GMT+7)

Võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy (Tân Yên) giành Huy chương Vàng tại Giải Vô địch Wushu thế giới

An Hạ -  Thứ ba, 21/11/2023 10:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tại Giải Vô địch Wushu thế giới năm 2023 tổ chức ở Mỹ, võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy (Tân Yên- Bắc Giang) đã giành tấm Huy chương Vàng (HCV) hạng cân 60kg, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Giải Vô địch Wushu thế giới năm 2023 tổ chức ở Mỹ từ ngày 18 đến 20/11/2023.

Đội tuyển Wushu Việt Nam tham dự với 13 tuyển thủ. Các vận động viên thi đấu 2 nội dung gồm: Taolu (biểu diễn) với 22 nội dung dành cho nam và nữ; Sanda (đối kháng) với 7 hạng cân từ 48 kg tới 75 kg (dành cho cả nam, nữ). Các VĐV thi đấu theo hình thức loại trực tiếp.

tm-img-alt
Võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy nhận HCV tại Giải Vô địch Wushu thế giới năm 2023.

Sau khi thắng liên tiếp 3 đối thủ ở vòng loại, ở trận chung kết diễn ra lúc 3 giờ sáng, ngày 21/11 (giờ Việt Nam), võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy đã đánh bại VĐV Roshibina Devi Naorem người Indonesia với tỉ số 2-0, giành tấm HCV danh giá.

Trước đó, tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (Asiad 19) tổ chức tại Trung Quốc vào tháng 10 vừa qua, võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy đã để thua võ sĩ này và cô giành tấm Huy chương Đồng.

Đây là tấm HCV đầu tiên tại giải vô địch thế giới mà võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy giành được trong sự nghiệp thi đấu của mình. Được biết, tại Giải Vô địch Wushu thế giới năm 2023 tổ chức tại Mỹ, đội tuyểnViệt Nam giành tổng số 5 HCV.

Võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1998) quê ở xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên (Bắc Giang) tập luyện võ thuật từ năm 10 tuổi. Cô là VĐV xuất sắc của Wushu Việt Nam, từng tham gia và giành nhiều huy chương ở các giải đấu lớn trong nước, khu vực, quốc tế.

Nguyễn Thị Thu Thủy hội tụ rất nhiều yếu tố của một VĐV tài năng, đó là kỹ thuật hoàn thiện, thể lực vượt trội, ý chí thi đấu vững vàng và tinh thần luyện tập chăm chỉ.

Bạn đang đọc bài viết Võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy (Tân Yên) giành Huy chương Vàng tại Giải Vô địch Wushu thế giới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.