Thứ hai, 06/05/2024 02:19 (GMT+7)

Bắc Giang: Xúc tiến tiêu thụ cam, bưởi và các nông sản chủ lực

MTĐT -  Thứ năm, 11/11/2021 15:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thời gian tới, tỉnh Bắc Giang định hướng phát triển nông nghiệp gắn với dịch vụ du lịch, văn hóa.

Ngày 11/11, UBND tỉnh Bắc Giang chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ cam, bưởi và các nông sản chủ lực, đặc trưng của tỉnh với 10 điểm cầu tại tỉnh Bắc Giang, trong đó điểm cầu chính tại huyện Lục Ngạn.

Điểm cầu ngoài tỉnh gồm 4 điểm cầu tại T.Ư, 1 điểm cầu tại Trung Quốc và hàng trăm điểm cầu ở các siêu thị, chợ đầu mối, kênh phân phối, doanh nghiệp/thương nhân kinh doanh tiêu thụ nông sản tại các tỉnh, TP: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Dự tại điểm cầu Bộ Nông nghiệp và PTNT có đồng chí Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT. Đồng chí Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương dự tại điểm cầu Bộ Công Thương.

Tại điểm cầu chính có các đồng chí: Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh; Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và một số đơn vị chuyên môn thuộc cơ quan T.Ư.

Phát biểu mở đầu hội nghị, đồng chí Phan Thế Tuấn nhấn mạnh, Bắc Giang có tiềm năng lớn về phát triển nông nghiệp với tập đoàn cây ăn quả phong phú, đa dạng, nhiều sản vật nông nghiệp đặc trưng, nổi tiếng, đặc biệt là vải thiều. Tổng đàn vật nuôi lớn, luôn nằm trong tốp 5 tỉnh dẫn đầu cả nước về chăn nuôi lợn, gà.

tm-img-alt
Ảnh: Internet

Hiện nay, cam, bưởi và một số nông sản của tỉnh bắt đầu cho thu hoạch. Tỉnh Bắc Giang cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất hỗ trợ người dân, doanh nghiệp (DN), thương nhân thu hoạch, chế biến, lưu thông và tiêu thụ cam, bưởi, na, thịt lợn, thịt gà.

Những tháng cuối năm 2021 và dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Bắc Giang có nhiều loại nông sản cung cấp ra thị trường. Trong đó, cam các loại khoảng 48 nghìn tấn, bưởi 37 nghìn tấn, 4 nghìn tấn na được sản xuất an toàn, VietGAP, truy xuất nguồn gốc; 17 nghìn tấn thịt gà; 60 nghìn tấn thịt lợn.

Bên cạnh đó, tỉnh có vùng trồng rau chế biến, rau an toàn hơn 11 nghìn ha, sản lượng hơn 230 nghìn tấn đủ năng lực cung cấp cho các nhà máy chế biến nông sản, các siêu thị trong, ngoài tỉnh và xuất khẩu.

Thời gian tới, tỉnh Bắc Giang định hướng phát triển nông nghiệp gắn với dịch vụ du lịch, văn hóa. Hiện nay, tỉnh đang nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các DN lữ hành đến khảo sát, đầu tư với các sản phẩm du lịch như: Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch khám phá gắn với trải nghiệm hoa trái vườn đồi.

Sau hội nghị này, Bắc Giang kỳ vọng sẽ có nhiều hợp đồng liên kết chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ nông sản chủ lực của tỉnh và mong muốn sẽ được đón nhiều hơn du khách đến trải nghiệm cây ăn quả tại địa phương.

Nhân dịp này, tỉnh Bắc Giang đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục đàm phán với cơ quan chức năng của Trung Quốc và một số quốc gia có thị trường tiềm năng trong khu vực và trên thế giới thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh.

tm-img-alt
Ảnh: Internet

Kịp thời thông tin về hàng rào kỹ thuật khi xuất khẩu các loại nông sản tươi, nông sản qua chế biến sang các quốc gia; chỉ đạo cơ quan chức năng của Bộ quan tâm nghiên cứu, ứng dụng công nghệ bảo quản, chế biến sau thu hoạch; hướng dẫn tỉnh Bắc Giang thực hiện quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng bảo đảm các điều kiện tiêu thụ tại các hệ thống phân phối hiện đại và xuất khẩu; hướng dẫn triển khai mô hình kinh tế số trong nông nghiệp. Hỗ trợ tỉnh Bắc Giang quảng bá, xúc tiến tiêu thụ nông sản chủ lực của tỉnh đến với thị trường trong và ngoài nước; tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ nông sản chủ lực của tỉnh Bắc Giang.

Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch định hướng phát triển du lịch Bắc Giang nói chung và du lịch trải nghiệm gắn với vùng cây ăn quả nói riêng phù hợp với chương trình du lịch quốc gia, du lịch liên vùng, liên địa phương; quan tâm hỗ trợ quảng bá, giới thiệu, các danh lam, thắng cảnh, điểm du lịch văn hóa của tỉnh với các tổ chức lữ hành uy tín nhằm xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp; quan tâm xúc tiến du lịch địa phương ở trong và ngoài nước.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận giới thiệu về sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của địa phương; kinh nghiệm xúc tiến thương mại; các giải pháp lưu thông hàng hóa, đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử.

Ông La Văn Nam - Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn cho hay, với nhiều lợi thế, Lục Ngạn đã trở thành vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp của Bắc Giang nói riêng và và cả nước nói chung.

Hiện đang bước vào giai đoạn thu hoạch cam, bưởi. Với sản lượng trên 60 nghìn tấn quả tươi chất lượng, Lục Ngạn sẽ cung cấp những sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo chất lượng để cung cấp cho thị trường.

Về hướng phát triển gắn với du lịch, huyện đang thúc đẩy chủ đề “Lục Ngạn mùa quả chín”, sẵn sàng phục vụ du khách đến với quê hương Lục Ngạn.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Ánh Dương nhấn mạnh, hội nghị là một trong những sự kiện nhằm cụ thể hóa quyết tâm của của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang trong thực hiện mục tiêu kép; thể hiện sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành TƯ; sự quan tâm giúp đỡ, đồng hành hết sức trách nhiệm của các tỉnh, TP bạn; đặc biệt là sự đồng hành của DN, doanh nhân, các cơ quan truyền thông đối với các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng của tỉnh.

Đồng chí Lê Ánh Dương nhấn mạnh, hội nghị đã có nhiều ý kiến tham luận, tỉnh Bắc Giang nghiêm túc tiếp thu và định hướng chỉ đạo trong thời gian tới. Một trong những kết quả của hội nghị là các DN, cơ quan, đơn vị tại các điểm cầu trong cả nước đã phối hợp với Sở Công Thương Bắc Giang ký biên bản ghi nhớ hợp tác tiêu thụ cam, bưởi và các nông sản chủ lực tỉnh Bắc Giang năm 2021. Điều này mở ra triển vọng hợp tác rộng rãi trong việc đưa cam, bưởi và các nông sản chủ lực của tỉnh Bắc Giang đến với các thị trường trong và ngoài nước.

Tại điểm cầu Bộ Công thương, ông Nguyễn Thắng Hải – Thứ trưởng Bộ Công thương, đánh giá cao những nỗ lực của Bắc Giang, trong bối cảnh dịch Covid-19 phức tạp từ giữa năm 2021, tỉnh vẫn đảm bảo tiêu thụ vải thiều cho bà con với hơn 215 nghìn tấn. Không chỉ vải thiều, các loại nông sản như: cam, bưởi, na, thịt lợn, thịt gà…tỉnh cũng có nhiều tháo gỡ khó khăn cho người dân.

Ngoài ra, Bắc Giang còn tổ chức thành công 2 hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải tại huyện Tân Yên và Tp.Bắc Giang, qua đó quảng bá quả vải thiều đến nhiều điểm cầu trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, ông Hải khẳng định, với vai trò cơ quan quản lý điều hành trong lưu thông hàng hoá, Bộ Công thương luôn xác định ưu tiên việc hỗ trợ các địa phương tiêu thụ, kết nối giao thương đến thị trường trong và ngoài nước.

Trong bối cảnh dịch bệnh còn phức tạp, Bộ Công thương xác định, thị trường trong nước là thị trường tiêu thụ chính. Thời gian tới, Bộ Công thương sẽ cùng Bộ, ban, ngành tiếp tục có những định hướng, hướng dẫn, tạo thuận lới cho địa phương chủ động trong việc đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp đến thị trường.

Tỉnh Bắc Giang cam kết sẽ chỉ đạo quyết liệt, cụ thể hóa từng vấn đề mà các đại biểu quan tâm như: Chủ động công tác truyền thông, cam kết về chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn, dán tem nhãn truy xuất nguồn gốc, đa dạng các kênh phân phối, kết hợp bán hàng truyền thống với thương mại điện tử.

An Nhiên (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Bắc Giang: Xúc tiến tiêu thụ cam, bưởi và các nông sản chủ lực. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới