Thứ sáu, 26/04/2024 16:33 (GMT+7)

Bắc Ninh: Cảnh báo tình trạng trâu thả rông, gây tại nạn giao thông

Minh Yến- Thế Bôn -  Thứ hai, 08/08/2022 09:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thời gian gần đây, trên địa bàn xã Cao Đức, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh xảy ra liên tiếp 7 vụ trâu thả rông, húc làm nhiều người bị thương tích, trong đó có 1 vụ gây tử vong cho người đang lưu thông trên đường.

Đáng chú ý là số vụ trâu gây tai nạn trên địa bàn xã Cao Đức đang có chiều hướng gia tăng nhưng không vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn, xử lý, gây bức xúc trong nhân dân.

Mới đây, vào lúc 19h ngày 24/7/2022, anh Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1990, ngụ thôn Kênh Phố, xã Cao Đức, huyện Gia Bình, điều khiển xe gắn máy, chở anh Nguyễn Văn Đài, từ thôn Bùng, xã Bình Dương, huyện Gia Bình, về thông Kênh Phố, xã Cao Đức. Khi xe chạy đến đường 182 thuộc thôn Văn Than, xã Cao Đức thì gặp 1 đàn trâu khoảng 40 con, đang đi nghênh ngang trên đường, không người trông giữ. Bất ngờ, đàn trâu lồng lên rồi húc thẳng vào xe gắn máy của anh Tuấn đang lưu thông trên đường, làm anh Tuấn tử vong tại chỗ, còn anh Đài bị thương, được đưa đi cấp cứu. Rất may. anh Đài chỉ bị thương tích nhẹ.

tm-img-alt
Đàn trâu gây tai nạn trên đường 182 

Hiện nay, trên nhiều tuyến đường giao thông thuộc địa bàn xã Cao Đức, tình trạng thả rông gia súc đang trở nên phổ biến và gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, tính đến nay đã có rất nhiểu vụ trâu húc người, gây thiệt hại đến tài sản, sức khỏe, tính mạng người lưu thông trên đường. Người dân kiến nghị chính quyền địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các chủ gia súc và đưa ra các biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả, tránh xảy ra các vụ thương tâm như vừa qua.

Theo luật sư Trần Thế Vinh, tại Khoản 2 Điều 35 Luật Giao thông đường bộ, quy định: Không được thả rông súc vật trên đường. Trường hợp người dắt súc vật đi trên đường bộ phải tuân thủ nguyên tắc: Phải cho súc vật đi sát mép đường và bảo đảm vệ sinh trên đường, khi cần cho súc vật đi ngang qua đường thì phải quan sát và chỉ qua đường khi có đủ điều kiện an toàn, không được dẩn dắt súc vật đi vào phần đường dành cho xe cơ giới. Chủ gia súc không tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn giao thông, dẫn dắt gia súc đi vào đường giao thông gây tại nạn giao thông, gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác thì phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật hiện hành. Trường hợp chủ gia súc thả gia súc hoặc dẫn dắt gia súc đi trên đường gây tai nạn giao thông chết người thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội vô ý làm chết người, quy định tại Điều 128 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

tm-img-alt
tm-img-alt
Đơn của bà Hoàng Thị Hoa gửi các cơ quan chức năng

Được biết, vụ việc trên hiện Công an huyện Gia Bình đang tiến hành điều tra xác định ai là chủ đàn trâu gây tai nạn, để xử lý theo quy định pháp luật.
                       

Bạn đang đọc bài viết Bắc Ninh: Cảnh báo tình trạng trâu thả rông, gây tại nạn giao thông. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới