Bắc Ninh: Thả về rừng cá thể khỉ đuôi lợn quý hiếm
Mới đây, Hạt Kiểm lâm Gia Thuận (Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh) phối hợp với Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử (Bắc Giang) tiến hành tái thả một cá thể khỉ đuôi lợn (tên khoa học Macaca leonina) về rừng tự nhiên.
Cá thể khỉ trên nặng 5 kg là động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IIB được thả về môi trường tự nhiên ở Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử. Tại thời điểm thả, cá thể khỉ đuôi lợn khỏe mạnh, đã tái hòa nhập môi trường tự nhiên, phù hợp với sinh cảnh, nơi phân bố của loài.
Trước đó, Hạt Kiểm lâm Gia Thuận tiếp nhận cá thể khỉ đuôi lợn này từ gia đình anh Trần Thành Công, trú tại phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh.
Khỉ đuôi lợn là một trong những loài lớn nhất trong họ nhà Khỉ Cercopithecidae. Hai bên má lông dài, rậm, màu hung sáng phủ gần kín tai tạo thành đĩa mặt. ở đỉnh đầu lông màu hung xẫm hoặc xám đen tạo thành “xoáy” toả ra xung quanh gần giống cái mũ. Sau trán có một mảng lông hình tam giác màu nâu đậm. Thân phủ lông dài màu xám. Lông đuôi rất ngắn giống đuôi lợn. Má có túi, chai mông lớn. Đuôi thường mập phần gốc, kém nửa chiều dài thân nhưng dài hơn 10% chiều dài thân và dài hơn bàn chân sau.
Khỉ đuôi lợn đã được đưa vào Sách đỏ Việt Nam 2000 và danh sách các loài cần được bảo vệ của ngành Lâm nghiệp (Phụ lục IIB Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 22/4/2002 của Chính Phủ). Cần tiến hành tốt việc thực thi pháp luật, các quy chế, nghị định của chính phủ về công tác bảo vệ động vật hoang dã. Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên và các chương trình quản lý các loài động vật hoang dã nói chung và các loài bị đe doạ nói riêng.