Thứ sáu, 26/04/2024 07:01 (GMT+7)

Bảo Lộc rác ứ đọng khắp nơi, nhà máy xử lý rác tiếp nhận không kịp

MTĐT -  Thứ hai, 19/08/2019 14:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhà máy xử lý chỉ khoảng 40 - 60 tấn rác/ngày trong khi rác phát sinh ở TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) từ 100 - 110 tấn/ngày khiến rác ứ đọng khắp nơi. Nhiều tuyến đường ngập trong rác.

Sau 6 tháng (từ tháng 1/2019 đến nay) ngừng hoạt động do sự cố, vào đầu tháng 8 vừa qua, Nhà máy rác Đại Lào, TP Bảo Lộc (do Công ty CP Môi trường xanh Friendly đầu tư, vận hành) đã chính thức đi vào hoạt động trở lại. Tuy nhiên, hiện công suất hoạt động của nhà máy vẫn chưa ổn định (trung bình mỗi ngày chỉ xử lý được khoảng 40 - 60 tấn rác - tương đương 45% công suất thiết kế).

Rác chất đống hàng tấn tại ngã 4 chợ cũ Bảo Lộc

Tuy nhiên, hiện công suất hoạt động của nhà máy vẫn chưa ổn định (trung bình mỗi ngày chỉ xử lý được khoảng 40 - 60 tấn rác, tương đương 45% công suất thiết kế).

Trong khi đó, hiện TP.Bảo Lộc chưa có bãi dự phòng lưu giữ rác sinh hoạt, nên buộc đơn vị thu gom, vận chuyển rác là Công ty cổ phần (CP) Công trình Đô thị Bảo Lộc phải thu gom “cầm chừng” khiến rác bị ùn ứ khắp nơi.

Rác ùn ứ nghiêm trọng tại chợ mới Bảo Lộc

Cùng với đó, hiện TP Bảo Lộc chưa có bãi dự phòng lưu giữ rác sinh hoạt, nên buộc đơn vị thu gom, vận chuyển rác là Công ty CP Công trình Đô thị Bảo Lộc phải thu gom “cầm chừng” khiến rác thải bị ùn ứ khắp TP Bảo Lộc.

Được biết, trung bình mỗi ngày toàn TP có từ 100 - 110 tấn rác sinh hoạt thải ra môi trường phải thu gom, xử lý. Thế nhưng từ ngày 6/8 đến nay, Công ty chỉ thu gom cầm chừng được 4 - 10 xe rác/ngày (đạt 50%) lượng rác phải thu gom hàng ngày.

Rác ứ đọng trên đường Quang Trung
Trên đường Huỳnh Thúc Kháng (Phường 2, TP Bảo Lộc) có tới 4 đống rác lớn bị ứ đọng kéo dài hàng chục mét tràn cả ra lòng đường

Trao đổi với báo Lâm Đồng, ông Lê Kim Hiền - Giám đốc Công ty CP Công trình Đô thị Bảo Lộc, cho biết: “Là đơn vị phụ trách thu gom rác, nên chúng tôi đang phải chịu rất nhiều áp lực. Rác ứ đọng, khiến người dân bức xúc và thường xuyên gọi điện cho Công ty phàn nàn, thậm chí nói rất nặng lời. Về phương tiện thu gom, Công ty đang có 5 xe chở rác nhưng do Nhà máy xử lý rác tiếp nhận không kịp nên không thể làm gì hơn. Hiện, việc thu gom rác của Công ty đang phụ thuộc vào công suất xử lý của Nhà máy. Trong khi đó, TP chưa có bãi chứa rác dự phòng nên không biết tập kết rác ở đâu”.

Rác bị ùn ứ đã và đang gây nên nhiều hệ lụy như gây ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân; đồng thời, làm mất mỹ quan đô thị và nguy cơ dịch bệnh xâm nhiễm.

Bạn đang đọc bài viết Bảo Lộc rác ứ đọng khắp nơi, nhà máy xử lý rác tiếp nhận không kịp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.