Chủ nhật, 28/04/2024 15:22 (GMT+7)

Bão số 4 vừa tan, lại hình thành thêm áp thấp nhiệt đới mới

MTĐT -  Thứ sáu, 30/08/2019 15:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bão số 4 vừa tan thì hôm nay (30/8) trên vùng biển phía Đông đảo Lu Dông (Philippin) đã xuất hiện một áp thấp nhiệt đới, dự kiến đi vào Biển Đông trong 1-2 ngày tới và tiếp tục mạnh thêm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia , lúc 10 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 125,8 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông (Philippin) khoảng 380km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 31/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 122,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc đảo Lu Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Bão số 4 vừa suy yếu thì một áp thấp nhiệt đới mới nữa lại xuất hiện trên biển Đông. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào Biển Đông và tiếp tục mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 01/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 700km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 đến 48 giờ tới: Phía Đông kinh tuyến 116,0 độ Kinh Đông; phía Bắc vĩ tuyến 16,0 độ Vĩ Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong khi đó, sáng sớm nay, bão số 4 đi vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh-Quảng Bình sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tiếp tục gây mưa lớn ở các tỉnh Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ. 

Từ nay đến ngày 2/9, ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (100-200mm/đợt).

Từ nay đến 01/9, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to (15-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h).

Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay có mưa vừa, có nơi mưa to. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Bạn đang đọc bài viết Bão số 4 vừa tan, lại hình thành thêm áp thấp nhiệt đới mới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.