Chủ nhật, 28/04/2024 15:10 (GMT+7)

BIDV dưới thời ông Trần Bắc Hà làm ăn ra sao?

MTĐT -  Thứ sáu, 30/11/2018 09:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau gần 9 năm ông Trần Bắc Hà giữ chức Chủ tịch BIDV, ngân hàng nãy đã có những bước chuyển mạnh mẽ. Tuy nhiên, nợ xấu cũng bắt đầu tăng cao và kết quả kinh doanh giảm sút khi ông Hà nghỉ hưu.

Ông Trần Bắc Hà gắn bó với BIDV từ năm 1981. Tổng cộng, cựu Chủ tịch BIDV đã có 35 năm làm việc ở nhà băng này.

35 tuổi làm giám đốc chi nhánh Bình Định

Ông Hà bắt đầu vào làm việc tại BIDV vào tháng 2/1981. Sau 10 năm công tác, tháng 7/1991, ông Hà được bổ nhiệm làm Giám đốc BIDV Chi nhánh Bình Định. Khi đó, ông vừa tròn 35 tuổi.

Tháng 10/1999, ông là Phó tổng giám đốc BIDV. Tháng 5/2003, ông là Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc BIDV. Sau 5 năm ở vị trí CEO, tháng 1/2008, ông được bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT BIDV và liên tục ở vị trí này hai nhiệm kì cho đến khi nghỉ hưu.

Ngày 1/9/2016, ông Hà nhận quyết định nghỉ hưu sau 35 năm gắn bó với nhà băng này và 8 năm 8 tháng ở vị trí Chủ tịch.

(Đồ họa: Người Lao Động).

Ngoài vị trí cựu Chủ tịch BIDV, ông Hà còn được biết đến với vai trò là Chủ tịch Hiệp hội Các nhà đầu tư Việt Nam sang Campuchia (AVIC), sang Lào (AVIL) và sang Myanmar (AVIM).

Tài sản BIDV tăng gần 4 lần dưới thời cựu chủ tịch Trần Bắc Hà

Trong thời gian gần 9 năm ông Hà giữ ghế Chủ tịch, BIDV, tiền thân là Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam, thành lập năm 1957, đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ.

Tổng tài sản của BIDV dưới thời ông Trần Bắc Hà đã tăng lên gần bốn lần, từ mốc 248.000 tỉ năm 2008 lên 930.000 tỉ vào tháng 6/2016.

Lợi nhuận trước thuế cũng tăng mạnh từ 2.350 tỉ đồng năm 2008 lên 7.948 tỉ đồng năm 2015. Trong 6 tháng đầu năm 2016, lợi nhuận trước thuế của BIDV là 3.311 tỷ đồng, lãi sau thuế ngân hàng đạt 2.674 tỷ đồng.

Vốn điều lệ của ngân hàng này cũng tăng liên tục trong gần 9 năm ông Hà làm Chủ tịch. Tăng trưởng từ 8.756 tỉ đồng của năm 2008 lên 28.112 tỉ đồngnăm 2013 và là ngân hàng có quy mô vốn điều lệ lớn thứ ba trong toàn hệ thống.

Sau khi sáp nhập Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà đồng bằng Sông Cửu Long (MHB), vốn điều lệ của BIDV đã tăng thêm hơn 6.000 tỷ đồng, lên mốc 34.187 tỷ đồng và là ngân hàng với quy mô vốn điều lệ lớn thứ 2 toàn hệ thống thời điểm đó.

Nợ cho vay tăng mạnh cùng nợ xấu

Đáng chú ý, tiền cho vay khách hàng của BIDV đều có mức tăng trưởng khá mạnh, từ 14% đến hơn 34% một năm.

Ngân hàng nhiều năm liền xảy ra tình trạng số tiền cho vay vượt số tiền gửi của khách hàng, như các năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 2014, 2015.

Ngày 29/12/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của BIDV.

Kết quả đạt được đó là gần 85 triệu cổ phiếu, tương đương với 3% vốn điều lệ đã được bán với giá bình quân 18.500 đồng trên một cổ phiếu.

Tuy nhiên, sau khi ông Trần Bắc Hà nghỉ hưu, vào năm 2016 kết quả kinh doanh BIDV giảm sút, trong đó huy động vốn tăng 21,1% đạt hơn 797,7 nghìn tỉ đồng, dư nợ cho vay khách hàng tăng trưởng 17,85%, đạt hơn 751,4 nghìn tỉ đồng.

Ông Trần Bắc Hà, cựu Chủ tịch BIDV bị bắt, khởi tố về Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, theo điều 206 Bộ luật Hình sự 2015.

Lần đầu tiên khối nợ xấu của BIDV được lộ diện rõ ràng với dư nợ xấu tăng vọt 40% lên tới 14.429 tỉ đồng (chiếm 1,95% dư nợ), nguy cơ mất vốn chiếm tới 6.911 tỉ đồng.

Nợ xấu tăng nhanh khiến BIDV phải tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng gấp đôi năm trước, tới 9.198 tỉ đồng.

Chi phí dự phòng này đã “ngốn” quá nửa lợi nhuận kinh doanh, khiến lãi trước thuế của ngân hàng chỉ còn 7.709 tỉ đồng, chỉ tăng 3,2% so với năm trước và lãi sau thuế 6.229 tỉ đồng.

Theo báo cáo tài chính mới nhất của BIDV, tại thời điểm 30/9/2018, ngân hàng có hơn 17.041 tỉ đồng nợ xấu, tăng 21% so với thời điểm đầu năm 2018, tức là tăng thêm gần 3.000 tỉ đồng, nâng tỉ lệ nợ xấu tại BIDV chiếm 1,75% trên tổng dư nợ cho vay khách hàng.

Ông Trần Bắc Hà (sinh ngày 19/8/1956) từng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) (2008-2016) và Tổng Giám đốc BIDV (2003-2007).

Ngày 1/5/2012 đến 1/9/2016, ông nắm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Ngày 18/8/2016, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký Quyết định số 1662/QĐ-NHNN về việc cho ông thôi làm Người đại diện phần vốn Nhà nước tại BIDV.

Ông đại diện 40% vốn nhà nước (Ngân hàng nhà nước Việt Nam lúc này là cổ đông lớn nhất của BIDV với tỉ lệ sở hữu đạt 95,3%).

Ông Hà chính thức nghỉ hưu ngày 1/9/2016. Sau khi nghỉ hưu ông thành lập Công ty Sy Bun Huong (tên theo tiếng Lào) tại bản Kè, huyện Pakse, tỉnh Champasak, Lào.

Ngày 29/11/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét với ông Trần Bắc Hà (61 tuổi, cựu chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV), Trần Lục Lang (cựu phó tổng giám đốc), Kiều Đình Hòa (cựu giám đốc BIDV Hà Tĩnh), Lê Thị Vân Anh (cựu trưởng phòng khách hàng BIDV Hà Tĩnh).

Bốn người bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, theo điều 206 Bộ luật Hình sự 2015. Bà Vân Anh được tại ngoại, những người còn bị tạm giam.

Bảy ngày trước, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án theo điều 206 để điều tra về các sai phạm tại BIDV.

Theo Hương Nguyễn

Đời sống & Pháp lý

Bạn đang đọc bài viết BIDV dưới thời ông Trần Bắc Hà làm ăn ra sao?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.