Thứ hai, 29/04/2024 05:07 (GMT+7)

Bình Thuận: Cập nhật về dự án đề xuất tái cơ cấu và mở rộng Thành phố Phan Thiết

MTĐT -  Thứ ba, 19/03/2024 09:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau khi hợp nhất 5 đơn vị hành chính thành 2, thành phố Phan Thiết dự kiến sẽ dư thừa khoảng 60 cán bộ và công chức. Điều này đòi hỏi kế hoạch quản lý nhân sự linh hoạt để tối ưu hóa nguồn lực và hiệu suất làm việc của tổ chức.

tm-img-alt

Ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), đã thông tin về một kế hoạch quan trọng đánh dấu bước tiến mới trong quá trình phát triển và tổ chức của thành phố này. Theo ông Tân, kế hoạch này nhằm sắp xếp lại cấu trúc đơn vị hành chính cấp huyện và xã trong giai đoạn 2023 - 2025, với mục tiêu hướng tới năm 2030, đồng thời điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng Phan Thiết, đáp ứng nhu cầu phát triển và hiện đại hóa.

Quá trình sắp xếp và mở rộng này sẽ tạo ra 8 đơn vị hành chính mới, bao gồm 2 xã và 6 phường. Mục đích chính của việc này là tinh gọn tổ chức bộ máy, tối ưu hóa hoạt động quản lý, và giảm thiểu lãng phí trong quản lý nhà nước.

Tuy nhiên, việc này đặt ra nhiều thách thức và yêu cầu sự điều phối chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, các địa phương liên quan và cả cộng đồng dân cư. Để thực hiện kế hoạch này một cách linh hoạt và hiệu quả, cần phải có sự đồng thuận và hợp tác từ tất cả các bên liên quan.

Một phần quan trọng của kế hoạch này là điều chỉnh địa giới hành chính, bao gồm sáp nhập và chuyển đổi các đơn vị hành chính hiện có để tạo ra các đơn vị mới phù hợp với quy mô và nhu cầu phát triển của thành phố. Điều này đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng và đàm phán kỹ lưỡng để đảm bảo rằng mọi quyết định đều phản ánh đúng nhu cầu và ý kiến của cộng đồng.

Thông tin về kế hoạch này đã được thông báo rộng rãi đến cộng đồng và các bộ phận liên quan, trong đó có các cơ quan quản lý địa phương, các đơn vị hành chính sẽ bị ảnh hưởng và cả dân cư trong khu vực. Điều này nhằm mục đích để mọi người đều có cơ hội để thảo luận và đóng góp ý kiến vào quá trình quyết định.

Trong tương lai gần, dự kiến UBND thành phố sẽ hoàn thiện Đề án sắp xếp và mở rộng này và gửi đến các cơ quan chức năng để tiến hành xem xét và phê duyệt. Điều này là bước quan trọng trong quá trình phát triển bền vững của thành phố Phan Thiết, một địa điểm du lịch nổi tiếng và đầy tiềm năng của Việt Nam.

Trần Minh

Bạn đang đọc bài viết Bình Thuận: Cập nhật về dự án đề xuất tái cơ cấu và mở rộng Thành phố Phan Thiết. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.