Chủ nhật, 28/04/2024 07:54 (GMT+7)

Bổ nhiệm và tái bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

MTĐT -  Thứ ba, 18/02/2020 17:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 18/2, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ đối với lãnh đạo cấp Thứ trưởng.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ngày 18/2, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã trao quyết định tái bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Hoa tiếp tục giữ chức Thứ trưởng và quyết định bổ nhiệm ông Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết từ nay bộ máy lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường đã được kiện toàn, từng bước nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ. Đặc biệt, trong thời gian tới, bộ sẽ có thêm một kênh kết nối tốt hơn giữa Trung ương và địa phương, góp phần phát triển ngành tài nguyên và môi trường.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị.

Thông qua quyết định tái bổ nhiệm, Bộ trưởng Trần Hồng Hà mong muốn Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa tiếp tục phát huy kinh nghiệm; tạo ra sự đổi mới mạnh mẽ quyết liệt hơn để phát huy sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Với tân Thứ trưởng Lê Minh Ngân, Bộ trưởng Trần Hồng Hà mong muốn Thứ trưởng mang được những đòi hỏi của địa phương, cơ sở trong vấn đề đổi mới cơ chế chính sách pháp luật; những khó khăn ở địa phương; cùng với lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường làm sao tháo gỡ được khó khăn, vướng mắc.

Tại Hội nghị, thay mặt chính quyền tỉnh Quảng Bình, ông Trần Công Thuật, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình tin tưởng sự quan tâm, đoàn kết hỗ trợ để tân Thứ trưởng Lê Minh Ngân tiếp tục trưởng thành, cống hiến, góp phần vào sự phát triển của ngành tài nguyên môi trường.

Tân Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân phát biểu nhận nhiệm vụ tại Hội nghị.

“Chúng tôi mong muốn Thứ trưởng Lê Minh Ngân trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, truyền thống của quê hương, làm tốt trọng trách được giao, vì đảng, vì dân, sự phát triển của ngành tài nguyên và môi trường,” ông Thuật nói.

Thay mặt các Thứ trưởng được bổ nhiệm, Thứ trưởng Lê Minh Ngân cam kết quyết tâm rèn luyện, nỗ lực cao nhất, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, luôn đoàn kết, xây dựng tập thể vững vạnh để góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chung của Bộ, đạt kết quả công việc tốt nhất, hiệu quả cao nhất, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ trưởng và Ban Cán sự Đảng.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa sinh ngày 28/9/1966. Quê quán tại thị trấn Bản Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Bà Hoa được phân công nhiệm vụ: Trưởng ban Chỉ đạo phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền thuộc Bộ; Chủ tịch Hội đồng thi tuyển, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức của Bộ…

Thứ trưởng Lê Minh Ngân sinh ngày 5/10/1969. Quê quán: Xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Trình độ thạc sĩ ngành kinh tế. Ông từng giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. Ngày 13/2/2020, ông được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường theo Quyết định số 243/QĐ-TTg./.

Theo TTXVN

Bạn đang đọc bài viết Bổ nhiệm và tái bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề