Thứ hai, 29/04/2024 13:01 (GMT+7)

Cà Mau: Hàng chục hecta dưa hấu bị nhấn chìm trong nước sau bão

MTĐT -  Thứ hai, 07/01/2019 13:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mưa lớn kết hợp với triều cường dâng cao do ảnh hưởng của cơn bão số 1 đã khiến hàng chục hecta diện tích dưa hấu ở Cà Mau bị ngập nặng, nguy cơ mất trắng.

Từ ngày 3 - 4/1, do ảnh hưởng của cơn bão số 1 khiến mưa lớn kết hợp với triều cường dâng cao đã khiến cho nhiều diện tích trồng dưa của người dân ở Cà mau bị nhấn chìm trong biển nước. 

Theo thống kê của hội Nông dân xã Lý Văn Lâm, trên địa bàn xã hiện có khoảng 68ha dưa hấu (trong đó có 21ha diện tích dưa được trồng theo mô hình VietGAP).  Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơn bão đã khiến 4ha dưa bị mất trắng, còn 64ha bị thiệt hại từ 50% trở lên, còn năng suất giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bình quân hàng năm, mỗi hecta dưa hấu ở đây sẽ cho năng suất từ 30 – 40 tấn, nhưng trước tình trạng hiện nay thì năng suất chỉ còn từ 20 – 25 tấn.

Tại xã Lý Văn Lâm do ảnh hưởng của cơn bão số 1 đã khiến 4ha dưa bị mất trắng, còn 64ha bị thiệt hại từ 50% trở lên. Ảnh: Dân Việt.

Để khắc phục tình trạng trên, 2 trạm bơm của xã phải hoạt động hết công suất để cùng người dân tháo nước trong các kênh nội đồng. Mặt khác, ngành chức năng địa phương sẽ sát cánh cùng bà con nông dân khắc phục diện tích dưa còn lại. Đồng thời, hỗ trợ kỹ thuật cho bà con.

Được biết, xã Lý Văn Lâm (TP. Cà Mau) với chất lượng dưa hấu vượt trội nên nhiều năm qua luôn là địa phương cung ứng dưa hấu tết lớn nhất của tỉnh Cà Mau.

Ngọc Bùi T/H

Bạn đang đọc bài viết Cà Mau: Hàng chục hecta dưa hấu bị nhấn chìm trong nước sau bão. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Thiệt hại gần 10 tỷ đồng do hạn hán
Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 24/4, hạn hán đã gây thiệt hại cho tỉnh gần 10 tỷ đồng, với 379,6 ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.