Chủ nhật, 28/04/2024 00:02 (GMT+7)

Cà Mau: Cho phép tàu cá hoạt động trở lại bình thường sau bão số 1

MTĐT -  Thứ bảy, 05/01/2019 11:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 5/1, ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Cà Mau vừa có thông báo cho phép tàu cá hoạt động bình thường bắt đầu từ 7h30 sáng 5/1.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, vào tối 4/1, bão số 1 (bão Pebuk) đã đi vào đất liền các tỉnh miền Nam Thái Lan. Hồi 22 giờ cùng ngày vị trí tâm bão ở khoảng 8,6 độ Vĩ Bắc, 99,4 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền các tỉnh miền Nam Thái Lan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 22h ngày 5.1, vị trí tâm bão ở khoảng 9,4 độ Vĩ Bắc; 96,5 độ Kinh Đông, cách tỉnh Phuket (Thái Lan) khoảng 260km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 110km tính từ tâm bão.

Vị trí và đường đi của bão số 1.

 Như vậy, bão số 1 sẽ không còn khả năng ảnh hưởng đến Cà Mau, nên tàu cá có thể hoạt động trở lại bình thường kể từ 7 giờ 30 phút ngày 5/1. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Cà Mau yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với chính quyền các địa phương ven biển và các lực lượng chức năng thông báo, hướng dẫn tàu ra biển đảm bảo trật tự, an toàn.

Trước đó, trưa ngày 1/1, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Cà Mau đã có công văn hỏa tốc về việc cấm các tàu thuyền ra biển hoạt động kể từ 12 giờ ngày 1/1/2019 để ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và được dự báo có thể ảnh hưởng đến khu vực Đất Mũi Cà Mau.

Ngọc Bùi

Bạn đang đọc bài viết Cà Mau: Cho phép tàu cá hoạt động trở lại bình thường sau bão số 1. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề