Thứ hai, 29/04/2024 05:11 (GMT+7)

Cà Mau: Nhiều tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng

Huy Diệu - Bình An -  Thứ sáu, 29/07/2022 15:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhiều tuyến đường tại Tp. Cà Mau hiện đang xuống cấp nghiêm trọng khiến người dân khó khăn trong việc đi lại, làm ăn, sinh sống.

Theo ghi nhận của PV Môi trường và Đô thị điện tử, các tuyến đường như Mậu Thân, đoạn từ vòng xoay ngã tư giữa đường Nguyễn Trãi với đường Mậu Thân đến vòng xoay Vành Đai 2 (phường 9 và phường Tân Xuyên), đường Huỳnh Thúc Kháng, đoạn từ cầu Huỳnh Thúc Kháng hướng về xã Hòa Thành hiện đang xuống cấp nghiêm trọng.

Theo quan sát, tuyến đường Mậu Thân chiều dài chỉ khoảng 4 km nhưng có nhiều ổ gà, ổ voi nằm ngổn ngang, thêm vào đó đá đổ đầy trên mặt đường nhưng chưa được cán ra, rồi thi công sửa chữa không đồng bộ, nên trông đoạn đường như bị băm nát ra thành từng đoạn. Do đây là tuyến đường lưu thông chính nối liền trung tâm huyện U Minh, đường Xuyên Á và Khu công nghiệp Khí - Điện - Đạm với trung tâm Tp. Cà Mau, quản lộ Phụng Hiệp và quốc lộ 1A nên hàng ngày có rất đông phương tiện có tải trọng lớn lưu thông.

Người dân cho biết, trên đoạn đường này liên tục xảy ra các vụ té ngã, va chạm hay tai nạn giao thông, đặc biệt là đối với phương tiện xe máy khi lưu thông vào giờ cao điểm. Ông Lâm Phi Thường, ở khóm 5, phường 9, Tp. Cà Mau, bức xúc: “Buổi trưa thì bụi bay mịt mù. Mới đây, có người chạy xe té ngã, bị thương nặng, rất may là có người đưa đi cấp cứu kịp thời.Chúng tôi rất mong cơ quan chức năng sửa nhanh lại cho đồng bộ,chứ như bây giờ vừa mất an toàn mà vừabụi bay vào nhà, dân chịu không nổi!”.

Cùng trong tình trạng trên, đường Huỳnh Thúc Kháng nối với tuyến đường về trung tâm huyện Đầm Dơi cũng xuất hiện nhiều đoạn xuống cấp, nhất là đoạn nằm ở khóm 8, phường 7, Tp. Cà Mau. Mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi đọng nước gây nên cảnh lầy lội, ngập nước. Người dân sống xung quanh khu vực này cho biết, tình trạng trên kéo dài từ 5 - 6 tháng nay nhưng chưa được khắc phục, sửa chữa kịp thời nên thường xuyên xảy ra ùn tắc và va chạm giao thông, đặc biệt là vào ban đêm.

tm-img-alt
tm-img-alt
Đường Mậu Thân (đoạn thuộc phường 9 và phường Tân Xuyên, Tp. Cà Mau) xuống cấp hơn 01 năm nay.

Mặc dù người dân sống xung quanh khu vực này liên tiếp phản ánh với ban ngành chức năng, nhưng tình hình vẫn chưa được cải thiện, thậm chí, nhiều điểm còn trở nên nhếch nhác hơn. Bà Trần Ngọc Quý, ở khóm 7, phường 7, Tp. Cà Mau bày tỏ: “Có rất nhiều trường hợpbịté ngã, liên tục luôn, đặc biệt là vào những lúc trời tối”. Còn chị Võ Thanh Tiền, buôn bán trên tuyến đường này, bức xúc: “Tuyến đường này có sửa nhưng sửa sơ sơ rồi thôi nên nó tiếp tục xuống cấp, xe chạy qua rồi cũng ổ gà, ổ voi y vậy. Mua bán thì không được vì xe rất khó ghé vào quầy!”.

Như vậy, các tuyến đường “Hễ nắng là bụi, mưa là lầy lội” trên địa bàn thành phố Cà Mau là hiện trạng đang khiến người dân rất bức xúc, vì không những gây khó khăn cho việc đi lại, mà còn ảnh hưởng rất nhiều đến việc làm ăn, sinh sống của họ. 

tm-img-alt
tm-img-alt
Đường Huỳnh Thúc Kháng (phường 7, Tp. Cà Mau) liên tục xảy ra tình trạng người tham gia lưu thông bị té ngã.

Được biết, vừa qua, đại diện bà con cử tri cũng đã phản ánh đến đại biểu HĐND các cấp, với mong muốn tuyến đường sớm được nâng cấp, sửa chữa đúng phương pháp, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Thông tin về việc này, ông Nguyễn Thanh Bằng - Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Cà Mau cho biết: “Ban ATGT tỉnh đã có công văn yêu cầu các đơn vị thi công và địa phương khẩn trương khắc phục bằng biện pháp sửa chữa, duy tu, nâng cấp các tuyến đường xuống cấp trên địa bàn Tp. Cà Mau. Trong đó, có tuyến đường Mậu Thân (đường Vành Đai 2),phường 9 và đường Huỳnh Thúc Kháng,phường 7”.

Môi trường và Đô thị điện tử sẽ tiếp tục thông tin.

Bạn đang đọc bài viết Cà Mau: Nhiều tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.