Chủ nhật, 28/04/2024 15:25 (GMT+7)

Cam sành Hà Giang cuối vụ rớt giá

MTĐT -  Thứ sáu, 22/03/2019 11:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hiện đã là cuối vụ cam sành Hà Giang, tuy nhiên lượng hàng bán trên thị trường vẫn khá nhiều và giá cam cũng không tăng so với thời điểm chính vụ.

Cam sành là cây ăn quả đặc sản của Hà Giang có thời gian thu hoạch trong vòng 3 tháng. Thường chính vụ bắt đầu từ tháng 12 năm trước đến tháng 3 năm sau. Thời điểm này đã là cuối vụ của loại cam này, tuy nhiên, tại nhiều tuyến phố và chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội vẫn bày bán la liệt với giá khá rẻ.

Ảnh minh họa

Khảo sát tại chợ Thành Công (Đống Đa), hiện giá cam sành Hà Giang được tiểu thương chia làm 2 loại, loại 1 có giá từ 15.000 - 18.000 đồng/kg, loại 2 từ 10.000 - 12.000 đồng/kg. Còn trên đường Lê Văn Lương, Đại lộ Thăng Long, các tiểu thương thường bày bán cam sành thành từng đống lớn trên vỉa hè hoặc chất trên xe bán tải, đồng thời treo biển cam sành Hà Giang đồng giá chỉ 10.000 đồng/kg.

Chị Nguyễn Thị Thúy, tiểu thương chuyên lấy cam từ chợ trung tâm huyện Bắc Quang về Hà Nội bán cho biết: Giá cam cuối vụ năm nay giảm sâu so với mọi năm. So với thời điểm này năm trước, giá cam đã giảm trung bình từ 6.000 - 7.000 đồng/kg. Hiện tại, cam nhập tại vườn loại 1 chỉ từ 13.000 - 15.000 đồng/kg, loại 2 chỉ 7.000 - 9.000 đồng/kg. “Tuy đã là cuối vụ nhưng nguồn hàng từ các nhà vườn vẫn còn khá nhiều. Do vậy, giá cam không có nhiều biến động so với thời điểm giữa vụ. Trong khi loại quả này không giữ được lâu, khó bảo quản nên các tiểu thương không dám om hàng chờ giá lên cao” - chị Thúy cho biết.

Đại diện Sở NN&PTNT Hà Giang cho biết, tổng diện tích trồng cam sành của Hà Giang hiện nay khoảng 7.150ha. Trong niên vụ cam 2018 - 2019, cam sành Hà Giang được mùa, tổng sản lượng ước đạt 62.000 tấn, tuy nhiên giá giảm sâu và tiêu thụ chậm. Tính đến thời điểm đầu tháng 3/2019, chỉ riêng 2 huyện là Vị Xuyên và Quang Bình đã tiêu thụ được khoảng 70% sản lượng cam sành; riêng đối với huyện Bắc Quang mới chỉ tiêu thụ được khoảng 30% sản lượng.

Trong thời gian qua, các ngành chức năng của tỉnh đã làm tốt công tác quảng bá và xúc tiến thương mại đối với sản phẩm cam sành như tổ chức hội thi sản phẩm cam vào đầu vụ thu hoạch; quảng bá sản phẩm cam sành Hà Giang tại các hội chợ trong và ngoài tỉnh… Tuy nhiên, do năm nay cam sành Hà Giang được mùa với sản lượng lớn nhất từ trước đến nay, trong khi cam Hòa Bình, cam Vinh, cam Hàm Yên (Tuyên Quang)… cũng được mùa nên nguồn cung vượt quá nhu cầu tiêu dùng của người dân tại các tỉnh, thành dẫn tới giá cam giảm hơn so với mọi năm.

Theo Kinh tế & Đô thị

Bạn đang đọc bài viết Cam sành Hà Giang cuối vụ rớt giá. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.