Chủ nhật, 28/04/2024 22:49 (GMT+7)

Cần Thơ kiến nghị Bộ GTVT giữ lại phà Vàm Cống

MTĐT -  Thứ tư, 15/05/2019 10:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND TP Cần Thơ sẽ kiến nghị Bộ GTVT nghiên cứu giữ lại phà Vàm Cống để phục vụ cho việc đi lại của người dân tốt hơn.

Ngày 14/5, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện liên quan đi kiểm tra điểm khánh thành cầu Vàm Cống. Dự kiến sẽ khánh thành cầu Vàm Cống ngày 19/5. 

Theo Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (Tổng công ty Cửu Long) ông Trần Văn Thi, công tác xây dựng cầu Vàm Cống đã hoàn tất. Hiện công tác dọn vệ sinh trên mặt cầu đang được tiến hành để chuẩn bị cho Lễ thông xe, dự kiến theo Bộ GTVT.

Phà Vàm Cống sẽ vẫn hoạt động bình thường đến ngày cầu khánh thành. Đến khi nào có lệnh ngưng hoạt động từ Tổng cục Đường bộ thì mới dừng phục vụ phương tiện qua lại. 

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện liên quan đi kiểm tra điểm khánh thành cầu Vàm Cống.  Ảnh PLO.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống đề nghị Bộ GTVT xem xét không nên dừng hoạt động hẳn đối với phà này.

Ông Thống cho biết: "Sau khi cầu Cần Thơ đưa vào hoạt động thì chúng ta đã ngưng hoạt động của phà Cần Thơ. Việc này cũng phù hợp, tuy nhiên còn một bộ phận nhân dân ở hai bờ có nhu cầu qua lại nhưng việc qua cầu với họ không thuận lợi lắm. Thí dụ như người đi bộ, người đi phương tiện thô sơ, những người làm việc ở các tổ chức hai bên bờ họ có nhu cầu đi phà. Tôi cho rằng bộ phận này không phải là ít. Cho nên, chúng tôi sẽ kiến nghị với Bộ GTVT nghiên cứu từ kinh nghiệm đó để phục vụ người dân tốt hơn”.

Ngọc Bùi T/H

Bạn đang đọc bài viết Cần Thơ kiến nghị Bộ GTVT giữ lại phà Vàm Cống. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.