Thứ bảy, 11/05/2024 00:24 (GMT+7)

Cần Thơ: Phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái sáng, xanh, sạch, đẹp

Hoài Phương -  Thứ tư, 27/12/2023 10:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng ngày 27/12, tại Quảng trường huyện Phong Điền đã diễn ra lễ kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Phong Điền - thành phố Cần Thơ (2004 - 2024).

Đến dự có ông Nguyễn Văn Hiếu, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Cần Thơ; cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Cần Thơ; Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phong Điền; Lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể huyện Phong Điền; Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ các xã, thị trấn; các doanh nghiệp; các tổ chức Tôn giáo, người dân trong và ngoài huyện Phong Điền đến tham dự.

tm-img-alt

Phong Điền về tên gọi - nghĩa là miền đất tốt (tốt về đất đai thổ nhưỡng, tốt về phong thủy và vạn vật), với truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái, giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Lịch sử vẫn mãi mãi khắc ghi cuộc khởi nghĩa của người nông dân áo vải Đinh Sâm, những vần thơ đánh giặc như một loại vũ khí sắc bén, nêu cao ngọn cờ chính nghĩa của nhà thơ yêu nước Phan Văn Trị, đây chính là niềm tự hào của nhân dân Phong Điền, là trang sử vàng truyền thống yêu nước, đánh tây trên vùng đất này.

tm-img-alt

Ông Đào Ngọc Chi TUV Bí Thư Huyện Ủy Phong Điền (Bên tay phải).

Trong thời kỳ đế quốc Mỹ xâm lược lại một lần nữa cùng với nhân dân cả nước, quân và dân Phong Điền dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đứng lên đánh đuổi đế quốc Mỹ, giằng co từng tấc đất và chính Lộ Vòng Cung đã tạo thành một “vòng cung rực lửa”, còn được gọi là “vành đai lửa Vòng Cung”. Để mô tả sự ác liệt đó, nhà thơ Lâm Thao đã từng viết hai câu thơ “Vòng Cung đi dễ khó về, đạn chen đầu đạn, bơm kề hố bơm”.

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng cộng sản Việt Nam, tinh thần mưu trí, sáng tạo và lòng quả cảm của quân và dân Phong Điền đã tạo tuyến lửa Vòng Cung vừa là tiền tuyến cũng vừa là hậu phương bảo vệ lực lượng bộ đội, cán bộ cách mạng, là căn cứ địa vững chắc, hậu cứ quan trọng, là địa bàn trọng yếu, là bàn đạp, mũi tấn công chủ lực của các lực lượng cách mạng và nhờ đó mà lực lượng của ta từ các hướng đã tiến về giải phóng thành phố Cần Thơ, góp phần giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phong Điền vui mừng phấn khởi trước thắng lợi lịch sử vĩ đại của dân tộc. Phong Điền cùng với cả nước bắt tay vào công cuộc tái thiết quê hương, hàn gắn vết thương chiến tranh, phát triển sản xuất, củng cố và giữ vững an ninh - quốc phòng, phát huy những thành quả của cách mạng.

tm-img-alt
tm-img-alt

Lãnh đạo qua các thời kỳ đến dự buổi lễ.

Qua 20 năm, huyện Phong Điền đã phát huy những kết quả nổi bật bằng cả tâm huyết và trách nhiệm, cụ thể được thể hiện trên các lĩnh vực như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2023 là 75,1 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 13,5 lần so với năm 2004 (năm 2004 là 5,53 triệu đồng/người/năm); Năm 2023, giá trị sản xuất đạt 1.280 tỷ đồng, tăng 4,49 lần so với năm 2004 (năm 2004 là 285 tỷ đồng); năm 2023, tổng số cơ sở sản xuất Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp là 731 cơ sở (tăng 534 cơ sở so với năm 2004) với 2.875 lao động.

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp năm 2023 đạt 965 tỷ đồng (giá so sánh 2010), tăng 9,7 lần so với năm 2004 (năm 2004 là 99 tỷ đồng); Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2023 đạt 5.800 tỷ đồng, tăng 15,68 lần so với năm 2004; Tổng số cơ sở thương mại - dịch vụ tính đến nay có 6.749 cơ sở với hơn 11.669 lao động, tăng 5.873 cơ sở so với năm 2004. Từ năm 2012 đến nay, duy trì phối hợp và tổ chức "Ngày Hội du lịch sông nước miệt vườn Phong Điền - Thành phố Cần Thơ hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới (27/9)" đón hàng chục ngàn khách du lịch đến tham quan.

Năm 2004 trên địa bàn huyện chỉ có 07 điểm du lịch, đến năm 2023, toàn huyện hiện có 17 điểm di tích lịch sử, 48 điểm du lịch (tăng 41 điểm du lịch so với năm 2004), thu hút trên 1,6 triệu lượt khách tham quan, tăng 125 lần so với năm 2004, trong đó khách quốc tế chiếm hơn 9%, tổng doanh thu trên 485,5 tỷ đồng; Chương trình xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả, nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về xây dựng Nông thôn mới ngày càng được nâng cao và tạo thành phong trào có sức lan tỏa rộng khắp. Hiện nay, huyện có 06/06 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và huyện cũng đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.

Huyện đang tiếp tục tập trung thực hiện nâng chất tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và xây dựng Huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2026 theo quy định của Chính phủ; Trong 20 năm qua, huyện đã huy động từ nhiều nguồn lực đầu tư và khởi công xây dựng được 1.034 công trình với tổng vốn là 9.399 tỷ đồng (kể cả vốn xã hội hóa), hiện nay huyện đã rà soát điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đến năm 2030; Hệ thống giao thông trên địa bàn được đầu tư xây dựng khá hoàn chỉnh, tạo sự liên kết các tuyến đường giao thông từ trung tâm hành chính huyện đến các xã và liên xã được thông suốt; Tổng thu thuế trong 20 năm qua được 1.340,3 tỷ đồng (năm 2004 thu đạt 59 tỷ đồng, năm 2023 thu đạt 122,5 tỷ đồng); tổng chi ngân sách đạt 6.969,5 tỷ đồng (riêng năm 2023 chi 565,2 tỷ đồng, tăng 511,9 tỷ đồng so năm 2004).

tm-img-alt

Đông đảo bà con nhân dân đến dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Phong Điền.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phong Điền lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định mục tiêu: “Phát huy tiềm năng, lợi thế xây dựng và phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái sáng, xanh, sạch, đẹp, phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn, là vành đai xanh, là lá phổi xanh của thành phố; phát triển kinh tế theo hướng: Thương mại, dịch vụ, du lịch - nông nghiệp sinh thái chất lượng cao - Công nghiệp tiểu thủ công nghiệp. Phát triển đô thị xanh, khai thác và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên, giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường sinh thái; nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân; đảm bảo các chính sách an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh. Phấn đấu đến năm 2025 phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái”.

Tăng cường công tác quản lý đô thị, lập lại trật tự kỷ cương đô thị, đất đai, xử lý nghiêm việc gây ô nhiễm môi trường; chủ động phòng tránh có hiệu quả thiên tai, sạt lở bờ sông. Tích cực huy động các nguồn lực nâng chất các tiêu chí huyện nông thôn mới hướng đến xây dựng và hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao, nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao hướng đến xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu…

Với những kết quả đạt được trong 20 năm qua huyện Phong Điền đã vinh dự được UBND thành phố tặng thưởng 02 cờ thi đua dẫn đầu khối thi đua cấp huyện, vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng Bằng Khen và vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 cho Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Phong Điền, đây là phần thưởng cao quý của Nhà nước, là minh chứng sinh động, cụ thể của sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân huyện Phong Điền trong thời gian qua.

Bạn đang đọc bài viết Cần Thơ: Phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái sáng, xanh, sạch, đẹp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới