Chủ nhật, 28/04/2024 21:28 (GMT+7)

Kế hoạch Ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền - Cần Thơ năm 2023

Song Lam -  Thứ hai, 11/09/2023 09:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày hội Du lịch sinh thái Phong Điền - Cần Thơ năm 2023 là cơ hội tốt nhằm phát huy giá trị tài nguyên du lịch, nhất là tiềm năng và thế mạnh về du lịch sinh thái của Phong Điền và TP. Cần Thơ nâng cao nhận thức cộng đồng, doanh nghiệp làm du lịch.

tm-img-alt
Ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền - Cần Thơ lần thứ IX năm 2022. Nguồn: internet

Vừa qua, Lãnh đạo huyện Phong Điền vừa có cuộc họp với các ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn về việc phân công nhiệm vụ phối hợp tổ chức "Ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền - Cần Thơ" lần thứ X năm 2023 - Hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới 27/9. 

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ và UBND huyện Phong Điền phối hợp tổ chức với nhiều hoạt động đặc trưng hấp dẫn.

Lễ khai mạc tại Quảng trường trung tâm huyện Phong Điền vào sáng ngày 25/9/2023

Có gần 20 hoạt động chính, gồm: diễu hành xe điện từ trung tâm TP. Cần Thơ đến huyện Phong Điền; gần 20 gian hàng quảng bá xúc tiến du lịch của TP. Cần Thơ và các quận, huyện và các tỉnh thành bạn; 150 gian hàng hội chợ thương mại, mô hình trái cây và tiểu cảnh sinh thái; tổ chức sàn giao dịch việc làm; tổ chức đoàn Famstrip khảo sát giới thiệu điểm đến và sản phẩm du lịch mới của huyện Phong Điền; tổ chức giải vô địch đua vỏ composite quốc gia lần thứ III/2023; Hội thi “Mô hình không gian tiểu cảnh” và trưng bày trái cây; Hội thi bánh dân gian và trưng bày món ăn ngon Phong Điền; không gian thư pháp, triển lãm ảnh dẹp về du lịch Phong Điền và TP. Cần Thơ; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian, kết hợp Tọa đàm chủ đề “sản xuất nông nghiệp an toàn thực phẩm - Phát triển du lịch sinh thái 2023”…

Ngày hội Du lịch sinh thái Phong Điền - Cần Thơ năm 2023 là cơ hội tốt nhằm phát huy giá trị tài nguyên du lịch, nhất là tiềm năng và thế mạnh về du lịch sinh thái của Phong Điền và TP. Cần Thơ nâng cao nhận thức cộng đồng, doanh nghiệp làm du lịch, đẩy mạnh xã hội hóa và huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển du lịch, tạo bước chuyển mới làm tiền đề và động lực thúc dẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện và TP. Cần Thơ, phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo định hướng của thành phố.

Theo báo cáo từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, trong 8 tháng năm 2023, ngành Du lịch thành phố đã đón trên 4,8 triệu lượt khách, tăng 27% so với cùng kỳ, đạt 92% kế hoạch năm. Các doanh nghiệp lưu trú phục vụ trên 2 triệu lượt khách, tăng 20% so với cùng kỳ, đạt 77% kế hoạch năm. Tổng doanh thu từ du lịch đạt trên 4.120 tỉ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ, đạt 90% kế hoạch năm. Đây là tín hiệu khả quan cho ngành Du lịch Cần Thơ trong thời gian phục hồi sau dịch COVID-19.

Trong kế hoạch năm 2023, Cần Thơ phấn đấu đón 5,2 triệu lượt khách, trong đó khách lưu trú khoảng 2,7 triệu lượt và tổng doanh thu từ du lịch gần 4.600 tỉ đồng. Với đà thu hút du khách như hiện này, du lịch Cần Thơ có thể sớm đạt được các chỉ tiêu đề ra, nhất là dịp cuối năm là mùa đón du khách quốc tế. Đặc biệt, kể từ giữa tháng 8/2023 các chính sách mới về thị thực tạo mọi điều kiện để du khách quốc tế đến Việt Nam. Tại Cần Thơ, ngành Du lịch thành phố cũng đang nỗ lực thu hút và gia tăng thị trường khách quốc tế.

Bạn đang đọc bài viết Kế hoạch Ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền - Cần Thơ năm 2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.