Chủ nhật, 28/04/2024 06:07 (GMT+7)

Cầu dây văng bắc qua sông Trà Khúc dự kiến khánh thành tháng 10/2020

MTĐT -  Thứ sáu, 11/09/2020 13:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau 3 năm khởi công, dự kiến vào tháng 10, cầu Cổ Lũy nối 2 xã Tịnh Khê và Nghĩa Phú của TP Quảng Ngãi sẽ khánh thành.

Chiều 10/9, Sở GTVT Quảng Ngãi cho biết, đến thời điểm này cầu Cổ Lũy nối 2 bờ sông Trà Khúc cơ bản đã hoàn thành. Tuy nhiên, vẫn còn vướng hàng chục hộ dân nên chưa thể GPMB đường dẫn hai đầu cầu. Do đó, chưa thể đưa vào sử dụng.

Cụ thể, theo lãnh đạo Sở GTVT Quảng Ngãi, hiện còn vướng giải tỏa đền bù 17 hộ/0,41ha ở đường dẫn 2 đầu cầu. Trong đó, ở phía đường dẫn đầu cầu phía Bắc (xã Tịnh Khê) còn 3 hộ; phần đường dẫn đầu phía Nam (xã Nghĩa Phú) còn 14 hộ.

Sau 3 năm khởi công, dự kiến vào tháng 10, cầu Cổ Lũy nối 2 xã Tịnh Khê và Nghĩa Phú của TP Quảng Ngãi sẽ khánh thành. Đây là cầu dây văng đầu tiên bắc qua dòng sông Trà Khúc, có tổng vốn đầu tư 2.250 tỷ đồng.

Đây là cầu dây văng đầu tiên bắc qua dòng sông Trà Khúc, có tổng vốn đầu tư 2.250 tỷ đồng ( Ảnh Zing)

Dự án có tổng chiều dài khoảng 3,7 km, giao với tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, đoạn Mỹ Khê - Trà Khúc tại Km 38+125 (xã Tịnh Khê). Điểm cuối kết nối với đường bờ nam sông Trà Khúc.

Nhà thầu đang thi công vòng xoay nối với đường dẫn lên phía bắc cầu Cổ Lũy (Ảnh Zing).

Hiện tại, nhà thầu đang thi công vòng xoay nối với đường dẫn lên phía bắc cầu Cổ Lũy. Đến nay, dự án hoàn thành hơn 96% khối lượng. Cầu được thiết kế bằng bêtông cốt thép và bêtông cốt thép dự ứng lực. Phần cầu gồm 37 nhịp, rộng 20 m. Đây là một trong những công trình trọng điểm của Quảng Ngãi để phát triển đô thị theo trục Đông - Tây. Thành phố nằm hai bên sông và hướng về phía biển, được kết nối bằng những cây cầu.

Đến thời điểm này cầu Cổ Lũy là cầu đường bộ thứ 5 và là cầu dây văng duy nhất nối đôi bờ của dòng sông Trà Khúc.

Minh Vũ (T/H)

Bạn đang đọc bài viết Cầu dây văng bắc qua sông Trà Khúc dự kiến khánh thành tháng 10/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề