Chủ nhật, 28/04/2024 05:00 (GMT+7)

Chạy ngược chiều trên cầu Cao Lãnh, 2 cô gái bị tông tử vong

MTĐT -  Thứ ba, 20/11/2018 15:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối ngày 19/11, hai cô gái trẻ chạy xe máy ngược chiều trên cầu Cao Lãnh bị xe tải tông tử vong tại chỗ.

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, tai nạn xảy ra tại cầu Cao Lãnh (xã Tịnh Thới, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) vào khoảng 22 giờ 15 phút ngày 19/11.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, khoảng 22h tối 19/11, chị Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1998, ngụ xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp) điều khiển mô tô mang BKS 66V1-553.27 chở theo chị Nguyễn Thị Kim Thi (SN 1998, ngụ huyện Mỏ Cày, Bến Tre) đang lưu thông ngược chiều trên cầu Cao Lãnh, khi chạy được một đoạn bất ngờ đụng vào ô tô mang BKS 29H-038.57 do Hồ Thanh Văn (SN 1973, ngụ huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) điều khiển chạy đúng hướng. Cú đâm trực diện quá mạnh khiến cho hai nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo lực lượng CSGT TP.Cao Lãnh phối hợp lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Hiện Công an TP. Cao Lãnh (Đồng Tháp) vẫn đang điều tra làm rõ.

Ngọc Bùi T/H

Bạn đang đọc bài viết Chạy ngược chiều trên cầu Cao Lãnh, 2 cô gái bị tông tử vong. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề