Thứ hai, 29/04/2024 04:16 (GMT+7)

Chen lấn mua vé xe vào chùa Tam Chúc

MTĐT -  Thứ tư, 29/01/2020 15:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vất vả mới mua được vé, du khách sau đó phải chen lấn để lên xe đưa vào vãn cảnh chùa Tam Chúc ngày mùng 5 Tết.

Sáng 29/1, khu vực bán vé xe điện và vé thuyền ở chùa Tam Chúc - ngôi chùa lớn nhất thế giới ở thị trấn Ba Sao, tỉnh Hà Nam - luôn chật cứng khách. Không có bảo vệ hướng dẫn xếp hàng, du khách mạnh ai người nấy chen để mua vé.

Nhân viên không kịp cắt vé để bán khi lượng người mỗi lúc một đông. Vé xe điện hai chiều có giá 90.000 đồng (giá năm ngoái là 30.000 đồng). Còn vé thuyền là 200.000 đồng.

5 quầy bán vé không kịp đáp ứng nhu cầu của hàng trăm du khách đang chen lấn chờ đến lượt.

Khu vực chờ xe cũng có hằng trăm người chờ đợi. Mỗi khi ôtô đến, đoàn người chen chúc để trèo lên xe.

“Tôi đợi ở đây gần 1 tiếng rồi, đi cùng nhóm bạn nên không thể tách đoàn. Mà để cả đoàn lên được 1 xe rất khó”, anh Hải (Nam Định) nói.

Du khách cũng phải đợi từ 30 phút đến 1 tiếng để lên được xe điện. Thời gian chờ thuyền lâu hơn, từ 2 đến 3 tiếng. Nhiều người không thể kiên nhẫn chờ đợi đã đi bộ quãng đường dài khoảng 7 km.

Xe điện ở đây chở đúng số người quy định khi xuất bến. Nhưng dọc đường, nhiều xe dừng lại bắt thêm khách.

Việc bắt khách này giúp tài xế có thêm thu nhập, còn khách không phải cuốc bộ hay chờ đợi ở bãi xe. Giá "bám càng" xe giữa đường có giá 20.000 đồng.

Chùa Tam Chúc những ngày này có nhiều "xe ôm". Họ mời chào du khách đi xe với 50.000 đồng/người/lượt. Mỗi xe có thể chở từ 3-5 khách. Giá có thể giảm nếu chở nhiều khách cùng một chuyến.

Theo ghi nhận của Zing.vn, cánh "xe ôm" ở chùa Tam Chúc đều chở quá số người quy định, còn khách không đội mũ bảo hiểm.

Du khách đi bộ 7 km dừng chân giữa đường. “Nhà gần nhưng đây là lần đầu tiên tôi đi chùa, đợi mua vé xe điện lâu quá nên cả nhà quyết định cuốc bộ. Không biết bao giờ mới đến nơi, mệt thì nghỉ thôi”, chị Sang (Kim Bảng, Hà Nam) cho biết.

Theo Zing

Bạn đang đọc bài viết Chen lấn mua vé xe vào chùa Tam Chúc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.