Chủ nhật, 28/04/2024 01:34 (GMT+7)

Chính thức thông xe cầu vượt Mỹ Thủy, giảm kẹt xe cảng Cát Lái

MTĐT -  Thứ sáu, 29/06/2018 09:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng nay (29/6), cầu vượt nút giao Mỹ Thủy (quận 2, TP. HCM) sẽ chính thức được thông xe, giúp giảm tình trạng ùn tắc kẹt xe tại khu vực cảng Cát Lái.

Khu Quản lý giao thông Đô thị số 2 (Sở GTVT TP. HCM) trao đổi với Tạp chí giao thông cho biết: “Vào 10h ngày 29/6 sẽ chính thức thông xe cầu vượt trên đường Võ Chí Công thuộc giai đoạn 1 dự án đầu tư xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy (quận 2) nhằm giải tỏa kẹt xe khu vực ra vào cảng Cát Lái trong nhiều năm qua”.

Cầu vượt nút giao Mỹ Thủy đưa vào sử dụng sẽ giúp dòng xe đi từ cầu Phú Mỹ (Q.7 - Q.2) vượt qua nút giao thông Mỹ Thủy theo đường vành đai 2 ra xa lộ Hà Nội (và ngược lại) không bị giao cắt với dòng xe từ đường Đồng Văn Cống vào cảng biển Cát Lái.

Cùng với cầu vượt, hầm chui từ đường vành đai 2 rẽ trái vào cảng Cát Lái (đã thông xe tháng 1/2018) sẽ tạo hướng lưu thông thông suốt cho các loại ôtô, nhất là xe tải, container từ khu vực cảng biển quận 7 đi các tỉnh miền Đông Nam bộ, giảm áp lực giao thông ở nút giao thông Mỹ Thủy.

Cầu vượt nút giao Mỹ Thủy chính thức được thông xe giúp giảm ùn tắc khu vực cảng Cát Lái. Ảnh: Zing.

Theo Dân trí, cầu vượt nút giao Mỹ Thủy gồm 4 làn xe, dài 316m, giá trị 203 tỷ đồng, triển khai tháng 11/2016. Việc thông xe hạng mục cầu vượt trên Vành đai 2 và kết hợp với hạng mục hầm chui rẽ trái đã được thông xe vào tháng 2/2018 sẽ tạo được hướng lưu thông thông suốt cho các loại xe ôtô, đặc biệt là xe container theo trục đường Võ Chí Công, và từ đường Võ Chí Công rẽ trái về cảng Cát Lái, giảm áp lực lên vòng xoay Mỹ Thủy – nút giao thông được đánh giá là nguy hiểm bật nhất Sài Gòn vì liên tiếp xảy ra tình trạng kẹt xe, tai nạn giao thông.

Dự án đầu tư xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy quận 2, TP. HCM được Sở Giao thông vận tải phê duyệt tại quyết định số 5084/QĐ-SGTVT ngày 30/10/2015, với tổng mức đầu tư 838 tỷ đồng (xây lắp 636 tỷ đồng), tiến độ thực hiện dự án 2016-2018.

Mục tiêu của dự án là tăng năng lực thông hành của nút giao Mỹ Thủy, góp phần giải quyết ùn tắc giao thông, đảm bảo thông suốt các trục đường chính Nguyễn Thị Định – Đồng Văn Cống và đường Vành Đai 2 (Võ Chí Công). Phạm vi giải phóng mặt bằng khoảng 5,2 ha với khoảng 190 trường hợp bị ảnh hưởng, giá trị bồi thường 504 tỷ đồng, do UBND Quận 2 thực hiện, kế hoạch hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng tháng 9/2018.

Trước đó, tình trạng kẹt xe tại khu vực này rất nặng nề và kéo dài nhiều giờ, với mật độ xe lưu thông rất lớn, khoảng 21.000 ôtô/ngày.

Hiện Sở GTVT đang làm thủ tục đầu tư giai đoạn 2 nút giao thông Mỹ Thủy để giải quyết cơ bản tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực này.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Chính thức thông xe cầu vượt Mỹ Thủy, giảm kẹt xe cảng Cát Lái. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề